Sau 15 năm thành lập, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phối hợp cùng các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt từ năm 2009 Ban Chỉ đạo Tây Nguyên còn thực hiện tốt công tác kết nối các địa phương với Chính phủ, các bộ ngành Trung ương cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua các Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức định kỳ hai năm một lần và lần đầu được tổ chức vào năm 2009. Qua đó nguồn lực đầu tư vào khu vực ngày càng tăng mạnh, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh Tây Nguyên.

Từ năm 2009 đến nay Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phối hợp và đứng ra tổ chức 4 lần Hội nghị xúc tiến đầu tư và các sự kiện đó đã có ý nghĩa thiết thực và quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của vùng, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và quảng bá du lịch, tạo điều kiện, cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, góp phần huy động các nguồn lực phát triển nhanh và bền vững, thực hiện an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trong vùng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tính đến năm 2016, Tây Nguyên đã thu hút được 135 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 756 triệu USD. Trong đó giai đoạn 2011 – 2015 có mức tăng cao nhất, tổng nguồn vốn đầu tư tăng lên trên 265 ngàn tỷ đồng, gấp đôi so với giai đoạn 2006-2010.
Gần đây nhất vào tháng 3 năm 2017, tại thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lăk, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND các tỉnh trong khu vực tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 4. Hội nghị lần này đã thu hút được hơn 80.000 tỷ đồng đầu tư vào dự án thuộc các lĩnh vực thuỷ điện, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản…Đây cũng là định hướng phát triển nhằm xây dựng Tây Nguyên trở thành vùng kinh tế trọng điểm, có lực lượng sản xuất ở mức trung bình của cả nước.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng năm tỉnh vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần này: “Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, tôi đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, những kết quả quan trọng đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng Tây Nguyên trong những năm qua đã đưa Tây Nguyên phát triển nhanh chóng, toàn diện, đời sống đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng cao về mọi mặt, quốc phòng-an ninh ổn định, trong đó có đóng góp rất lớn của các nhà đầu tư, của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên”.
Để Tây Nguyên phát triển, trở thành vùng đất trù phú của cả nước, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần tập trung mọi nguồn lực, xã hội hoá công tác xây dựng cơ sở hạ tầng; tăng cường hơn nữa liên kết vùng để tạo điều kiện cho việc tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Để thu hút đầu tư đưa Tây Nguyên phát triển nhanh và bền vững, thành một vùng kinh tế trọng điểm, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và các tỉnh trong khu vực chú trọng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch và phát triển du lịch. Các tỉnh trong vùng cần có sự đột phá trong tư duy phát triển; định vị chính xác vị trí, vai trò, các tiềm năng, lợi thế của mình và đặt trong không gian kinh tế của vùng, liên kết vùng, nhất là phát triển theo ngành-lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm, chủ động đề xuất với Chính phủ những chính sách đặc thù tạo xung lực cho sự phát triển của toàn vùng; phải tiết kiệm tài nguyên, nhất là đất đai, nước, khoáng sản để sử dụng lâu dài”.
Tin chắc rằng với các chính sách đầu tư của Chính phủ cùng sự nỗ lực của các địa phương và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên sẽ góp phần tạo ra động lực mạnh mẽ để kinh tế Tây Nguyên vươn lên, tạo sự bức phá rõ nét, xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh vốn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng, từ đó rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa Tây Nguyên với các vùng miền khác trong cả nước.
Hồng Uyên- R’Piên