Gia Lai hưởng ứng Ngày Dân số thế giới

Cập nhật 11/7/2017, 14:07:19

“Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh” là chủ đề ngày Dân số Thế giới 11/7 năm nay. Thông điệp ngày Dân số thế giới nhằm nhắc nhở mỗi quốc gia trên thế giới hãy cùng nhìn lại tốc độ tăng trưởng dân số và những hệ lụy của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đến môi trường sống để có những hành động thiết thực hơn. Đối với tỉnh Gia Lai, Chi cục dân số – kế hoạch hóa Gia đình tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm 30 năm ngày dân số thế giới như sơ kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/ KHHGĐ, tuyên truyền trực quan,  nói chuyện chuyên đề công tác dân số ở cơ sở.

 Hiện dân số tỉnh Gia Lai khoảng trên 1,4 triệu người. 6 tháng đầu năm 2017 các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 70,5%, số trẻ em sinh ra 11.360 em; tỷ lệ sinh con thứ 3 còn 22,7%, tỷ số giới tính khi sinh 108/100 (trẻ trai/ trẻ gái).

Chị Dunh, Xã Chư HDrông, Tp.Pleiku cho biết: “Mình có 2 đứa con trai rồi, bên dân số người ta  nói là con trai cũng được, con  gái cũng được, đừng đẻ nhiều khổ lắm không cho nó đi học được”.

Cộng tác viên dân số tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình tại các thôn, làng thuộc xã Chư HDrông

Tuy nhiên để người dân hiểu về sinh con theo đúng chính sách, nhất là người dân tộc thiểu số thì vai trò của cộng tác viên dân số ở cơ sở là hết sức quan trọng. Bởi đội ngũ này với lợi thế là người địa phương, am hiểu địa bàn nên dễ tiếp cận được đối tượng và tìm cách tuyên truyền phù hợp, tạo hiệu quả cao trong công việc.

Chị Đai, Cộng tác viên dân số xã Chư HDrông, Tp.Pleiku cho biết: “Mình phải nói người ta hiểu là sinh con mà không cho nó đi học được thì biết làm cái gì. Mà không phải nói một lần, phải nói nhiều lần trong các buổi tuyên truyền tại thôn, làng. Nói chung bây giờ mọi người ở đây cũng ý thức cao lắm, ít người sinh con thứ 3 lắm vì sợ khổ thôi”.

Hưởng ứng ngày dân số thế giới, Trung tâm Dân số KHHGĐ Tp.Pleiku cũng đã chọn một số địa phương tuyên truyền cho chị em phụ nữ về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp luật về việc lựa chọn giới tính thai nhi, duy trì mức sinh thấp hợp lý và đảm bảo khoảng cách sinh con hợp lý giữa các lần sinh.

 Bà Lê Thị Thãi, Giám đốc Trung tâm Dân số KHHGĐ Tp.Pleiku nói về kế hoạch cụ thể năm 2017: “Về kiểm soát cân bằng giới tính đối với thành phố những năm gần đây vẫn duy trì ở mức 106/100 (bé trai/bé gái) ở mức cho phép. Tuy nhiên để duy trì được tỷ lệ này thì đơn vị chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức và đưa ra những kế hoạch, biện pháp trong việc nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh”.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới nhằm thúc đẩy sự vào cuộc của các cấp các ngành và toàn thể xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Dân số – KHHGĐ đối với sức khỏe hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình  và sự phát triển bền vững của đất nước theo định hướng chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam nói chung cũng như tỉnh Gia Lai nói riêng giai đoạn 2016 – 2020./.

Trả lời