UBND thành phố Pleiku vừa có buổi làm việc với Đoàn công tác của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tại buổi làm việc đại diện UBND thành phố đã báo cáo với đoàn công tác tình hình thực hiện công tác phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó thành phố Pleiku có hơn 220 ngàn dân, được chia làm 14 phường và 9 xã, với 254 thôn làng, tổ dân phố. 22/23 xã, phường không có tệ nạn mại dâm. Các mô hình thử nghiệm phòng, chống mại dâm tại phường Ia Kring và phường Thống Nhất phát huy được hiệu quả cao. Tuy nhiên nạn ma túy, mại dâm trá hình tại các điểm kinh doanh lưu trú, karaoke, nhà hàng, tiệm massage và quán cắt tóc có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Đại diện Cục Phòng chống tện nạn xã hội – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá cao công tác đạt được của chính quyền địa phương. Trên cơ sở nắm bắt tình hình phòng chống mại dâm, ma túy và nạn mua bán người tại các địa phương, Cục sẽ có văn bản đề xuất Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Chính phủ bổ sung , sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành để công tác phòng chống mại dâm ma túy trong thời gian tới được tốt hơn./.
Thế Chiến