Sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình tái canh cà phê theo Đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù UBND tỉnh Gia Lai đã tích cực chỉ đạo ngành nông nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tuy nhiên đến nay kết quả thực hiện đạt thấp so với kế hoạch. Nhằm làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, chiều ngày 30/6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã chủ trì cuộc họp với ngành nông nghiệp, ngân hàng và các địa phương để bàn biện pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ tái canh cà phê trên địa bàn.

Năm 2016 kế hoạch tái canh cà phê chỉ đạt 34%. 6 tháng đầu năm 2017 đạt 36% kế hoạch. Đến nay ngân hàng giải ngân được hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên trong đó vốn theo chương trình tái canh cà phê của Chính phủ chỉ đạt gần 3,9 tỷ đồng, còn lại là vốn chương trình dự án Vn Sat và vay theo hình thức thỏa thuận thương mại giữa hộ vay và ngân hàng.
Một trong những khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay là vấn đề vốn vay. Phần lớn người dân không còn tài sản thế chấp. Ngoài ra, theo ý kiến của một số địa phương thì hạn mức cho vay tái canh theo quy định 150 triệu/ha không đủ đáp ứng yêu cầu về tái canh trong khi đó lại giải ngân theo tiến độ thực hiện nên nhiều hộ dân không mặn mà với chương trình vay vốn tái canh cà phê. Thực tế những vướng mắc này đã kéo dài trong 2 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được tháo gỡ.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Kpă Thuyên yêu cầu ngành nông nghiệp cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện chương trình tái canh cà phê, làm rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, phối hợp với ngân hàng xây dựng quy chế phối hợp tháo gỡ khó khăn hiện nay của người dân. Về phía ngành ngân hàng cần xem xét, có ý kiến với Trung ương để tháo gỡ khó khăn trong cơ chế vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc tiếp cận nguồn vốn. Liên quan đến trách nhiệm của các địa phương, đồng chí Kpă Thuyên yêu cầu cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo với cơ quan thường trực về tiến độ thực hiện và đề xuất các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Hồng Uyên – R’Piên