Kông Chro: Người có công không còn khó khăn về nhà ở

Cập nhật 01/7/2017, 17:07:01

 Với sự nỗ lực của chính quyền các cấp cùng sự chung tay, góp sức của các đoàn thể, tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Kông Chro đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Kết quả đến nay có thể khẳng định rằng: Người có công trên địa bàn huyện không còn có khăn về nhà ở.

Chúng tôi có mặt nhân dịp gia đình ông Đinh Jam, ở làng Sơrơn, xã Chư Key, huyện Kông Chro đang chuẩn bị lễ vật để cúng nhà mới. Căn nhà vừa mới được hoàn thành từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, với kinh phí hỗ trợ  50 triệu đồng.

Ông Đinh Jam  nói: “Trước đây gia đình mình nhà ở khó khăn lắm, dột nát nữa. Nay được nhà nước hỗ trợ làm nhà, mình vui lắm. Giờ nhà khang trang rồi, thoải mái rồi, mình mừng lắm”.

Gia đình bà Đinh Thị Drech ở làng Vẻh, xã Chư Krey (có chồng là liệt sỹ) thuộc diện hộ nghèo. Bao năm nay, gia đình ông sống trong ngôi nhà chật hẹp không có tiền sửa chữa. Trước hoàn cảnh đó, gia đình được chính quyền địa phương khảo sát, tạo điều kiện hỗ trợ làm mới nhà ở trong dịp này.  Gia đình rất phấn khởi.

Ông Đinh Văn Pêng (Con trai bà Đinh Thị Drech ),Làng Vẻh, xã Chư Krey, huyện Kông Chro bày tỏ: “Được nhà nước hỗ trợ làm nhà mới cho mẹ tôi, tôi rất mừng. Giờ đây gia đình không còn lo lắng về nhà dột nữa. Giờ chúng tôi sẽ lo chăm sóc cho mẹ lúc già yếu”.

Được biết, Kông Chro là địa phương có số nhà được hỗ trợ nhiều nhất trong năm nay, với 95 nhà xây mới và sửa chữa. Theo nhu cầu của người dân địa phương, đa số đều được xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống. Đến nay, tất cả đã hoàn thành, đảm bảo đối tượng người có công trên địa bàn huyện có nhà ở khang trang nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7. Nhìn chung, 95 căn nhà làm mới và sửa chữa trên địa bàn huyện đều đạt yêu cầu về diện tích cũng như chất lượng. Tổng kinh phí thực hiện hơn 5 tỷ 410 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí tỉnh phân bổ là 3 tỷ 500 triệu đồng; huyện vận động được 500 triệu đồng từ các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; sự hỗ trợ của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể và kinh phí gia đình tự đóng góp cùng ngày công lao động.

Ông Nguyễn Tường Khang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Chư Krey, huyện Kông Chro cho biết: “Sau khi tiếp nhận chỉ đạo của cấp trên về xã đã họp lấy nhu cầu của 9 hộ, bà con rất mừng, tất cả đều làm bằng nhà sàn. Mẫu thiết kế theo quy định, gia đình cùng với dòng họ góp ngày công và tiền mặt, có những nhà góp thêm gần 30 triệu, có những nhà đạt gần 70m2”..

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro khẳng định: “Vừa rồi chúng tôi đã hoàn thành là huyện thứ 2 tổng kết chương trình xây dựng nhà ở cho người có công. Chúngtôi khẳng định rằng, đến nay huyện Kông chro không còn khó khăn về nhà ở đối với những người có công”.

Có thể thấy, mỗi căn nhà mới hoàn thành đều chứa đựng rất nhiều niềm vui, hạnh phúc của các gia đình người có công và cộng đồng, xã hội. Dù chỉ là một nghĩa cử nhỏ bé so với những cống hiến, hy sinh của những thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng nhưng đó là một sự tri ân thiết thực, kịp thời, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần giúp các gia đình người có công có cuộc sống ngày một tốt hơn./.

Bích Thủy, Đặng Trà

 

Trả lời