Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV

Cập nhật 30/6/2017, 08:06:58

Sáng 29/6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm Ông Rơ Mah Tuân – Thường vụ Đảng ủy, Trung tá, Phó Chính ủy Bộ  Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai; Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Myanmar, đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV tại xã Ia Pếch – huyện IaGrai

Tại điểm tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo nội dung, kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV. Sau một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

Trao đổi với các đại biểu Quốc hội, cử tri xã Ia Pếch bày tỏ niềm vui mừng trước sự thành công của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV. Cử tri đánh giá các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua có nhiều nội dung đổi mới, tiến bộ. Đối với các vấn đề có tính địa phương, các cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống như: Cần tăng cường chính sách hỗ trợ, phát triển nông nghiệp; có giải pháp tiêu thụ nông sản, tìm đầu ra ổn định sản phẩm; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế; mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực, quỹ đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, các cử tri nơi đây quan tâm đến: nạn phân bón giả, sản phẩm kém chất lượng đang tràn lan trên địa bàn, vệ sinh an toàn thực phẩm, trạm y tế xuống cấp, các dịch vụ công chưa đảm bảo, tình hình cây tiêu bị chết rất nhiều mong các cơ quan chức năng quan tâm và có phương án hỗ trợ cho bà con về kĩ thuật, công tác tuyển dụng cán bộ cần minh bạch, công khai hơn, tạo điều kiện cho người tài làm việc…

Ông Tạ Văn Lợi – Cử tri Làng Sát Tâu, xã Ia Pếch nêu ý kiến: “Năm vừa rồi cây tiêu ở địa bàn xã chết trắng luôn. Cây tiêu bỏ vốn rất lớn, đầu tư rất là nhiều nhưng lại bị bệnh không có con đường nào để điều trị được hay biện pháp nào để phòng ngừa, tôi đề nghị phòng khuyến nông xã, huyện cần tổ chức cho bà con tập huấn, trực tiếp hướng dẫn cho bà con phương pháp, sử dụng loại thuốc nào để điều trị và ngăn ngừa bệnh. Bây giờ Chính phủ thường hay nói là tuyển dụng cán bộ thì nên tuyển người tài, người có đức và không tuyển người nhà thì theo tôi thì Nhà nước và Chính phủ muốn làm tốt điều này thì cần phải có quy trình và có cơ chế, qui định thật rõ ràng để thi tuyển những cán bộ giỏi.”

Anh Nguyễn Công Vụ – Cử tri làng Ku Tong, xã Ia Pếch phát biểu: “Các cơ quan chức năng cần triển khai đi xác minh những sản phẩm bán tại các cửa hàng nhỏ lẻ trên địa bàn có tem nhãn mác, thời hạn sử dụng quá đát, không hợp vệ sinh đang được các cửa hang tích trữ và bán ra cho bà con sử dụng. Ngoài ra, để quản lý và giúp cho các cửa hang này buôn bán tốt hơn.”

Sau khi lắng nghe những ý kiến của cử tri, các đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo ngành, địa phương đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề được phản ánh. Các ý kiến thuộc thẩm quyền của Quốc hội và bộ, ngành Trung ương sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, nghiên cứu, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.

Xuân Huy

 

Trả lời