Lỗi lấn làn, lấn tuyến bắt nguồn từ sự cố ý hoặc lơ là của người điều khiển phương tiện và do ý thức người tham gia giao thông kém, điều này rất nguy hiểm vì có thể gây ra tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy số vụ tai nạn giao thông (TNGT) do lỗi điều khiển phương tiện không đi đúng phần đường, làn đường quy định cho từng loại xe cơ giới xảy ra khá phổ biến.

Quan sát tại một số tuyến đường trên địa bàn Tp.Pleiku, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm phóng viên ghi nhận số lượng người điều khiển phương tiện đi sai làn đường, phần đường, thường xuyên chạy xe lấn làn, lấn tuyến rất nhiều và nhiều trường hợp còn chạy xe quá tốc độ cho phép trên các tuyến đường nội thị. Hầu như các tuyến đường trên địa bàn thành phố đều có vạch kẻ phân làn khá rõ ràng cho các làn đường dành cho các phương tiện, nhưng tình trạng xe máy đi vào làn ô tô, hay ô tô lấn làn xe máy vẫn luôn diễn ra.
Ông Nguyễn Văn Hùng – Phường Phù Đổng – Tp.Pleiku nói: “Tôi thấy ý thức khi tham gia giao thông của người dân Gia Lai chúng ta rất là kém, thường xuyên đi xe không đúng làn đường và việc đi xe không đúng làn đường, phần đường quy định rất dễ gây ra TNGT.”
Điều 13, Luật Giao thông đường bộ quy định: “Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều, được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn; trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái”. Đó là những nguyên tắc cơ bản người tham gia giao thông cần nắm được và thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không nắm rõ quy định, hoặc cố tình đi sai làn đường, phần đường, đi lên vạch phân cách, gây nguy hiểm đến tính mạng bản thân cũng như người cùng tham gia giao thông.
Anh Nguyễn Thanh Nhàn – Phường Yên Đỗ – Tp.Pleiku cho biết: “Qúa trình tôi lái xe lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố thì trường hợp người điều khiển xe máy chạy lấn làn diễn ra khá phổ biến, nhất là những tuyến đường có dải phân cách cứng, gây khó khăn cho xe ô tô khi di chuyển. Ngoài ra, người điều khiển xe máy tham gia giao thông đi khá là bát nháo lấn chiếm làn đường ô tô rất là dễ gây ra tai nạn. Tôi cũng mong các cơ quan chức năng cần có biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức người tham gia giao thông bằng xe máy để tránh tình trạng thường xuyên diễn ra này.”
Nếu như ý thức tham gia giao thông của người dân không cao, vô tư lấn làn đường, phần đường đồng thời không thực hiện đúng quy định về khoảng cách như hiện nay thì mối đe dọa tai nạn giao thông luôn hiện hữu. Để lập lại trật tự an toàn giao thông, hạn chế các vụ va chạm, TNGT do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đi không đúng làn đường, phần đường gây ra, bên cạnh các hình thức tuyên truyền thì các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm làn đường./.
Xuân Huy, Minh Trí