Nông dân khóc ròng vì bị lừa trồng bí xanh

Cập nhật 29/6/2017, 07:06:07

Gần  một tháng nay, hàng trăm tấn bí xanh Đài Loan được trồng tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh bỏ thối rữa ngoài đồng vì không có thương lái đến mua.

Đây là bài học cho người nông dân khi cả tin vào bản hợp đồng về bao tiêu đầu ra cho sản phẩm, nhưng đến khi bí đến thời kỳ thu hoạch thì lại không thể liên lạc được với đơn vị thu mua, thực tế trên đã khiến không ít gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

 

Hàng trăm tấn bí xanh nằm ngổn ngang và thối rữa tại rẫy .

Tại rẫy của chị Nguyễn Thị Nên, xã Ia Le, huyện Chư Pưh hàng trăm tấn bí xanh nằm ngổn ngang và thối rữa. Để đầu tư được 5ha bí xanh Đài Loan như thế này chị Nên đã phải bỏ ra số tiền trên 250 triệu đồng. Trong đó bao gồm tiền thuê đất, lắp đặt hệ thống tưới péc và tiền thuê nhân công. Được biết, đơn vị kí hợp đồng trồng bí xanh cũng  như bao tiêu đầu ra là Công ty Cổ phần Phú An Khang Tây Nguyên, TP.Pleiku, Gia Lai.

Chị  Nên nói: “Bí đây họ Hội thảo ngay cầu 110, họ nói hay lắm là làm lợi nhuận cao, một mẫu trung bình 60 tấn cho nên bà con ai cũng xôn xao làm…đến khi ra trái chuẩn bị thu điện thoại không liên lạc được nữa, điện mãi không có.

Bỏ ra mấy trăm triệu mà giờ không thu được ngàn nào hết, để thối mà giờ phải dọn chứ không dọn thì làm sao trồng được cây khác”.

Theo người dân cho biết, công ty trên đã đầu tư giống, phân bón cũng như tư vấn về kỹ thuật chăm sóc trong thời gian 85 ngày (tức là từ lúc xuống giống cho đến khi thu hoach bí) còn người dân chỉ bỏ công chăm sóc. Mỗi ha bí xanh Đài Loan cho năng suất từ 60 đến 70 tấn, nếu nhân với giá 4000 đồng/kg như cam kết ban đầu đối với đơn vị thu mua thì người trồng bí sẽ thu về gần 30 triệu đồng/ha. Chính vì vậy mà nhiều gia đình đã  tin tưởng vào lời hứa trên để giờ tiền mất, tật mang.

Chị Phạm Thị Kim Anh, Thôn Ia Breng, xã Ia Le, huyện Chư Pưh cũng cho biết: “Tôi vay tiền ngân hàng làm bí, giờ không có ai mua như thế này gia đình cũng không biết làm thế nào, không biết lấy tiền đâu trả cho ngân hàng”.

Qua sự việc trên có thể thấy, trước khi người dân đặt bút xuống ký hợp đồng với bất kỳ đơn vị nào liên quan đến loại giống cây trồng mới phải cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ. Đồng thời, thông báo ngay cho chính quyền địa phương biết để kiểm tra tư cách pháp nhân rõ ràng của những đơn vị đó. Đừng để khi sự việc xảy ra thì địa phương mới biết, bởi lúc ấy người thiệt hại chính là người nông dân chứ không ai khác./.

Lệ Xuân – Hồng Uyên- Duy Linh

Trả lời