Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Cập nhật 22/6/2017, 08:06:29

Hiểu biết pháp luật là điều tất yếu để khởi nghiệp thành công; thế nhưng đây cũng chính là hạn chế và lỗ hổng hiện nay của không ít những nhà khởi nghiệp dẫn đến lúng túng trong khâu quản lý, thậm chí là thất bại. Chính do đó mà hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp là điều hết sức cần thiết để tạo cơ hội cũng như giúp các DN khởi nghiệp an tâm xây dựng và phát triển DN trong thời kỳ đổi mới.

31 tuổi, với một doanh nhân trẻ như Đặng Hoài Linh – Giám đốc Công ty TNHH Đặng Nguyên Phát, trụ sở chính ở TP.Pleiku và chi nhánh ở TPHCM chuyên lĩnh vực khách sạn và quà tặng doanh nghiệp, thành công có được như hôm nay một phần từ nền tảng tài chính của gia đình, thế nhưng quan trọng đó là sự nỗ lực cũng như mạnh dạn trong khởi nghiệp để xây dựng, phát triển và tạo ra thương hiệu cho công ty trên thị trường. Trẻ, linh hoạt trong nhận định xu hướng thị trường đồng thời cũng nắm bắt nhanh các cơ chế, chính sách dành cho ngành nghề mà mình đang kinh doanh; thế nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan thì cũng như nhiều doanh nhân trẻ khác khi khởi nghiệp, vấn đề về pháp lý chính là khó khăn của vị giám đốc 31 tuổi này.

Anh Linh cho biết: “Chắc chắn cái này thì bên chính quyền cũng đã có 1 kênh thông tin nào đó rồi và mong muốn là kênh thông tin đó được quảng bá tốt hơn nữa. Giống như 1 chính sách thuế, chẳng hạn như ưu tiên cho DN vừa và nhỏ thì phải làm sao đó cho DN vừa và nhỏ biết được cơ chế đó được ưu đãi chỗ nào để DN mạnh dạn đầu tư. Bản thân giới trẻ như mình thì mình mong muốn cần có chính sách thật sự ưu đãi cho giới trẻ tại vì giới trẻ giống như cột sống của đất nước sau này, phải có 1 môi trường nào đó để trải nghiệm”.

Một trong những khiếm khuyết mà các DN khởi nghiệp thường và đang vấp phải nhiều nhất hiện nay đó là quan tâm đến kinh doanh là chính và xem nhẹ vấn đề luật pháp liên quan; ví dụ như các vấn đề về sở hữu trí tuệ, hợp đồng kinh tế, hoặc là những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính khác. Đây cũng là 1 trong những điểm yếu mà nhiều DN trong quá trình hoạt động khi vấp phải thì mới giải quyết, còn nếu chưa thì hầu như hoàn toàn chưa trang bị. Tuy nhiên, về chủ quan của DN thì đây là vấn đề có thể khắc phục được; còn hiện tại về phía địa phương cũng như các ngành liên quan, vấn đề hỗ trợ pháp lý cho DN khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được làm khá tốt.

Bà Đào Thị Thu Nguyệt – PGĐ Sở Công thương Gia Lai cho biết: “Về thương mại điện tử thì hàng năm cũng có hỗ trợ các DN khoảng 20 trang Website cho các DN mới để quảng bá, mua bán hàng hóa qua mạng. Trong đó thì hàng năm cũng có mở các lớp để đào tạo cho người ta sử dụng CNTT này”.

Cải cách về tất cả các thủ tục hành chính, đặc biệt là dịch vụ hành chính công của Sở KH&ĐT cũng đã hỗ trợ cho DN trong việc hoàn thành hồ sơ nhanh gọn, giúp DN tìm hiểu 1 số vấn đề pháp luật liên quan; bên cạnh đó những chương trình đào tạo về Luật DN được triển khai để hỗ trợ cho các doanh nhân trẻ cũng như các DN Gia lai tiếp cận và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của DN mình. Riêng về phía Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh, nhiều hoạt động cũng được tổ chức làm cầu nối cho các doanh nhân trẻ tiếp cận một cách sâu hơn những vấn đề có liên quan đến pháp lý khi khởi nghiệp.

Chị Võ Thị Tuyết Hà – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện tại tỉnh Gia Lai cũng đưa ra nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho DN phát triển; thì tôi thấy đó là một trong những điều kiện để giúp cho DN Gia Lai có thể tiếp cận và hạn chế những rủi ro về mặt pháp lý cũng như là an tâm để mà xây dựng, phát triển DN của mình trong thời đại đổi mới. Về công việc mà bên Hội DN trẻ đang làm đó là chúng tôi thường xuyên tổ chức những chương trình cà phê doanh nhân và có mời sự tham gia của các lãnh đạo hoặc các sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai để mà tiếp nhận ý kiến của các anh/em hội viên, từ đó sẽ giải đáp những thắc mắc của các anh/em hội viên để các hội viên nắm được những thủ tục pháp lý tại Gia Lai mình”.

Hoạt động hiệu quả và đoàn kết, tự tin, đồng quan điểm với cơ chế chính sách của tỉnh; tuy nhiên điều mà các DN khởi nghiệp Gia Lai cần nhiều hơn nữa đó là những giải pháp mới để làm sao hỗ trợ cho DN tiếp cận nhanh với các luật mới, cũng như có cơ chế chính sách hỗ trợ cho từng mảng để DN nắm bắt nhanh nhất và tiếp cận kịp thời nhất những chương trình hỗ trợ của tỉnh./.

Mỹ Tiến, Huy Toàn

Trả lời