Không trông chờ, ỷ lại vào chính sách của nhà nước, với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngại gian khó, nhiều thương bệnh binh, gia đình chính sách và người có công đã tự vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Họ trở thành những tấm gương tiêu biểu và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cựu chiến binh Đinh Jơ ở làng Groi, xã SơRó, huyện Kông Chro là một điển hình như thế.

Sinh ra và lớn lên trên vùng căn cứ cách mạng, từ nhỏ ông Đinh Jơ đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia làm dân quân du kích tại địa phương, tiếp tế lương thực cho cán bộ cách mạng. Sau chiến thắng năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam sạch bóng quân thù, ông Đinh Jơ còn tham gia nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường Cămpuchia. Năm 1989 ông xuất ngũ về sinh hoạt tại địa phương.
Trở về cuộc sống đời thường, ông luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng.
Cựu chiến binh Đinh Jơ cho biết: “Trước tôi đi bộ đội năm 67, tôi về làng năm 89, đi đến giải phóng Cămpuchia mình về làm nương,làm rẫy phục vụ gia đình. Trước mình cũng khổ, đi rừng miết, liên tục”.
Hiện tại, gia đình đang sở hữu 2 ha mía, 3 ha bắp lai, 5 sào đậu xanh..cùng một số vật nuôi như: trâu, bò, dê, heo…. Hằng năm, trừ chi phí gia đình có thu nhập trên 100 triệu đồng. Không những thế, ông còn chịu khó tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư mua máy cày, máy tuốt bắp… từng bước ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất. Bên cạnh làm kinh tế giỏi, Cựu chiến binh Đinh Jơ còn rất nhiệt tình giúp đỡ nhân dân trong làng mỗi khi tới mùa vụ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho những hội viên khi có nhu cầu.
Cựu chiến binh Đinh Jơ, Làng Groi, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro kể về những việc ông đã làm: “Trước kia mình mua phục vụ trong làng là máy xát gạo. Sau có tiền rồi là mình mua máy cày 85 triệu để phục vụ trong làng. Tiếp đến có tiền nữa là mình mua máy xạc bắp, đậu ván, không có làm bằng tay nữa. Phục vụ trong làng, phục vụ gia đình, ai muốn, ai cần thì mình làm cho họ”.
Anh Bùi Hữu Huy, Cán bộ Nông nghiệp xã Sơ Ró, huyện Kông Chro nhận xét: “Đối với hộ gia đình bác Jơ thì trong những năm qua bác luôn là hội viên hội nông dân sản xuất giỏi, được Hội Cựu chiến binh, UBND các cấp tặng giấy khen, bằng khen. Trong gia đình bác cũng thường xuyên hướng dẫn con cái chăm sóc đàn gia súc gia cầm và phát triển cây trồng UBND xã cũng thường xuyên họp dân làng, đi vận động bà con trong làng để học tập kinh nghiệm sản xuất của gia đình bác Jơ”.
Với ý chí và nỗ lực không lùi bước trước khó khăn, trong nhiều năm liên tục, Cựu chiến binh Đinh Jơ được đánh giá là hội viên gương mẫu xuất sắc, được tổ chức hội, UBND các cấp tặng nhiều giấy khen, bằng khen trong phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi; được Hội Nông dân tỉnh cấp giấy chứng nhận nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh. Dũng cảm trong thời chiến, sáng tạo trong thời bình, Cựu chiến binh Đinh Jơ thật sự là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần, phẩm chất của người lính cụ Hồ, biết vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh tế, góp phần xây dựng cho gia đình và quê hương ngày càng phát triển./.
Bích Thủy, Đặng Trà