Tọa đàm Kỷ niệm 92 Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Cập nhật 20/6/2017, 07:06:48

Chiều ngày 19/6, tại Khách sạn Pleiku Palace, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2017) và trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ VI – 2017. Dự Lễ có các đồng chí: Dương Văn Trang – UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Phan Lương – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Nữ THu Hà, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, PCT. UBND tỉnh; Trịnh Duy Thuân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku; Ayun H’But – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, các sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo đội ngũ người làm báo Trung ương và địa phương.

Buổi tọa đàm đã ôn lại truyền thống hào hùng của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kể từ khi báo Thanh niên-tờ báo cách mạng đầu tiên của những người yêu nước Việt Nam theo xu hướng cộng sản do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp thành lập xuất bản số đầu tiên (21-6-1925), đến nay báo chí cả nước nói chung và báo chí Gia Lai nói riêng đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Hiệu quả tiếp cận thông tin báo chí của người dân ngày càng được nâng cao và đáp ứng nhu cầu. Hiện nay, ngoài 4 cơ quan báo chí của tỉnh gồm: Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai, Tạp chí Văn nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, còn có 24 văn phòng thường trú của các báo, đài đứng chân trên địa bàn. Có thể khẳng định, thời gian qua, các thế hệ nhà báo đã tích cực phát hiện, cổ vũ nhiều mô hình kinh tế mới, những gương sáng trong lao động, sản xuất, cuộc sống. Báo chí đã thể hiện rõ quan điểm bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, cổ vũ cái thiện, phê phán cái ác, cái xấu; khơi dậy và cổ vũ các hoạt động từ thiện xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, đấu tranh chống các thế lực phản động, bảo vệ Tổ quốc…Tại buổi tọa đàm, các nhà báo đã có những tham luận, ý kiến phát biểu đi sâu vào một số vấn đề của báo chí hiện đại, cũng như những trăn trở, chia sẻ của một số nhà báo đang hoạt động trên lĩnh vực báo chí hiện nay.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Huỳnh Nữ Thu Hà đã ghi nhận những đóng góp tích cực của báo chí trong giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, báo chí tỉnh nhà thời gian qua vẫn không tránh khỏi những mặt hạn chế, yếu kém…Vì vậy, để thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh của báo chí cách mạng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn cần tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, định hướng dư luận xã hội; thực sự là vũ khí sắc bén của Đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn tin cậy của nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục phát hiện, giới thiệu nhiều hơn nữa những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội; tham gia vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại; khai thác thế mạnh phản biện xã hội của báo chí; đồng thời các nhà báo không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ, nghiệp vụ ngang tầm với nhiệm vụ…

Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu: “Tiếp bước thế hệ đi trước và tinh thần Ngày Báo chí Cách mạng VN, tôi mong rằng mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo, phóng viên không ngừng nỗ lực vươn lên sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có chất lượng cao, phong phú, đa dạng và hấp dẫn; thực hiện tốt chức năng báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, là diễn đàn của nhân dân….Hội Nhà báo cần tiếp tục làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát triển hội viên, phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của nhà báo lão thành, tính năng sáng tạo của nhà báo trẻ”.

Nhân dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh lần thứ VI – 2017 đã tổ chức trao 29 giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc ở 3 loại hình: báo in, báo nói và báo hình. Cụ thể, loại hình báo in có 10 giải (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 4 giải khuyến khích), báo hình có 9 giải (1 giải A, 2 giải B, 2 giải C, 4 giải khuyến khích), báo nói có 10 giải (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 4 giải khuyến khích). Theo đó, Giải A báo in  được trao cho nhóm tác giả Minh Triều – Hồng Thi ở đơn vị Báo Gia Lai với tác phẩm “Tìm lời giải cho nguồn nước Tây Nguyên”. Giải A báo hình  thuộc về tác phẩm ” K’Bang – Tiếng gọi đại ngàn” của nhóm tác giả Huy Cường – Hòa Giang – Phan Nguyên” Đài PT – TH Gia Lai; Giải A báo nói thuộc về tác phẩm “Hãy giữ lấy những bản tình ca” của tác giả Minh Liễu, Đài PT – TH Gia Lai. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng nội dung và hình thức thể hiện của hầu hết tác phẩm tham dự giải năm nay có sự tiến bộ vượt bậc

Nhà báo Huỳnh Kiên, Tổng Biên tập Báo  Gia Lai ,  Thành viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí Gia Lai lần thứ VI -2017 đánh giá: “Tất cả các tác phẩm đều tập trung phản ánh những vấn đề kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Mặc dù còn một số hạn chế nhất định nhưng nhìn chung giải báo chí tỉnh lần thứ VI của tỉnh đã đạt được yêu cầu đề ra. Giải báo chí hàng năm là nơi ươm mầm sáng tạo của những người làm báo, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với giải báo chí nói riêng là nguồn động viên kịp thời đối với đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà”.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ những người làm báo chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh. Cũng nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai cũng đã tiến hành trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho 23 hội viên đã có nhiều đóng góp cho nền báo chí của tỉnh./.

Bích Thủy, Đặng Trà

Trả lời