Mặc dù là năm đầu tiên xây dựng mô hình cánh đồng mía lớn, song huyện Phú Thiện đã khá thành công trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Kết quả là Phú Thiện đã xây dựng được cánh đồng lớn với quy mô 88 ha và 100% là đồng bào dân tộc Bahnar tham gia.
Cánh đồng mía lớn làng Plei Pông, xã Chư A Thai có quy mô 88 ha của 34 hộ đồng bào dân tộc Bahna. Trước đây trên diện tích đất này bà con chủ yếu trồng lúa rẫy và mì. Do thói quen canh tác thô sơ, không áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất đạt thấp. Mỗi năm bà con chỉ thu được khoảng 28 bao lúa, còn mì sau khi trừ chi phí đầu tư còn lại được vài triệu đồng nên cuộc sống bao năm qua cứ mãi khó khăn, thiếu thốn.
Năm nay được nhà nước vận động, hỗ trợ chuyển đổi sang trồng mía theo mô hình cánh đồng lớn, bà con trong làng hy vọng cuộc sống sẽ được cải thiện hơn trước.
Anh Đinh Khơn, Làng PleiPông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Từ khi vào trồng là 4 tháng. Năm nay cũng là năm đầu tiên trồng mía, thấy mía thế này rất phấn khởi, vui vẻ. Mong sau này sẽ phát triển cao hơn nữa, làm mía đạt hiệu quả hơn làm lúa 1 vụ trong một năm”.
Với tâm lý chung là sợ xảy ra tranh chấp, mất đất sau khi dồn điền dồn thửa để xây dựng cánh đồng lớn nên thời gian đầu chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã gặp không ít khó khăn khi vận động nhân dân tham gia cánh đồng lớn.
Ông Mai Ngọc Quý, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện cho biết: “Cái khó mà bà con đặt ra là sợ mất đất, sợ khi chuyển đổi thời vụ dài, trong thời gian đó sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên trong thời gian đó các cơ quan đơn vị cũng tuyên truyền, vận động và nhà máy đường cũng phối hợp với các phòng ban của huyện tiến hành đo đạc, trích lục lại diện tích, chính quyền địa phương cũng đảm bảo bà con sẽ không bị mất đất”.
Ngoài đảm bảo cơ sở pháp lý về sở hữu đất đai, tạo cho người dân tâm lý yên tâm khi tham gia cánh đồng lớn, huyện đã phối hợp với nhà máy đường hỗ trợ người dân các điều kiện ổn định cuộc sống trong thời gian chờ thu hoạch.
“Trước đây bà con làm lúa nước một vụ và cây trồng cạn, thu hoạch nhanh hơn. Bây giờ làm mía thì một năm mới có thu. Hiểu được khó khăn của bà con nhân dân, UBND huyện đã phối hợp với nhà máy đường có những chính sách hỗ trợ như cho vay gạo, trợ cấp cứu đói trong thời gian bà con triển khai cánh đồng mẫu lớn chưa có thu”, ông Quý nói.
Theo kế hoạch niên vụ mía 2016-2017 huyện Phú Thiện phát triển 260 ha cánh đồng mía lớn, tuy nhiên đến nay chỉ mới thực hiện được 185 ha. Mặc dù không đạt so với kế hoạch đặt ra nhưng Phú Thiện đã thành công khi vận động đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn tham gia. Đây là điều kiện thuận lợi để Phú Thiện tiếp tục nhân rộng ra nhiều vùng đồng bào DTTS trên địa bàn.
Hồng Uyên, Thanh Sáng