Kông Chro tập trung phát huy hiệu quả các công trình nước sinh hoạt

Cập nhật 13/6/2017, 08:06:31

Từ những chương trình, dự án triển khai trên địa bàn, huyện Kông Chro đã được đầu tư xây dựng 30 công trình nước sinh hoạt để phục vụ cho đời sống sinh hoạt hằng ngày cho người dân. Thời gian qua, huyện đã chú trọng đến công tác quản lý và duy tu, sửa chữa để phát huy hiệu quả của các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn.

Đến nay huyện Kông Chro có 30 công trình nước sinh hoạt được xây dựng với công suất khai thác khoảng 2.200 mét khối nước mỗi ngày để phục vụ cho hơn 16.000 người dân ở 47 khu dân cư; chủ yếu được đầu tư ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó có 28 công trình nước tự chảy và 2 giếng khoan. Để các công trình này phát huy hiệu quả, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt hằng ngày cho người dân, huyện Kông Chro cũng chỉ đạo cho ngành chuyên môn phối hợp với các xã chú trọng công tác quản lý, sử dụng. Với các giọt nước được đưa về tận các thôn, làng đã giúp cho bà con nhân dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt.

Chị Đinh Thị Tẽn, Làng Hơn, xã Ya Ma, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Trước đây thì bà con dân làng phải đi ra sông, suối lấy nước, tắm giặt; còn bây giời với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước thì đã có nước đến tận làng thì bà con thuận lợi hơn trong việc lấy nước giặt giũ, thuận lợi hơn trong sinh hoạt”.

Qua quá trình sử dụng, nhiều công trình được đầu tư từ lâu, cộng với ý thức quản lý, sử dụng của một số hộ dân nên hiện nay có 5 công trình đang bị hư hỏng, xuống cấp.

Ông Đinh Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Ya Ma, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Đối với việc quản lý, sử dụng thì cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở; về ý thức người dân thì một số người cũng chấp hành tốt, có nhận thức, còn một số hộ thì chưa quan tâm lắm. Hiện nay đối với xã thì còn 1 làng đang sử dụng còn 3 làng vừa rồi bị hư chưa sửa chữa được”.

Để các công trình nước sinh hoạt phát huy được hiệu quả, hiện nay, ngành chuyên môn huyện Kông Chro đang phối hợp với các địa phương tổ chức duy tu, sửa chữa để cung câp nước sinh hoạt cho người dân.

 Ông Nguyễn Duy Tùng, Phó Trưởng Phòng NN&PTNN huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Hiện nay Phòng đã tham mưu cho UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo các xã tăng cường công tác quản lý và sử dụng các công trình cấp nước hiện nay. Biện pháp là tuyên truyền cho nhân dân về ý thức bảo quản, tự bảo quản các công trình. Hiện nay thì các công trình đã được giao cho xã trực tiếp quản lý thì Phòng đã hướng dẫn cho xã thành lập các Tổ tự quản nước sinh hoạt và thực tế hiện nay cũng đã phát huy được hiệu quả của các Tổ này, đáp ứng được nhu cầu quản lý, sử dụng của các công trình”.

     Việc đầu tư các công trình nước sinh hoạt tự chảy ở những huyện vùng sâu như Kông Chro đã giúp cho bà con nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống ổn định hơn. Do đó, cùng với sự cố gắng của các, ngành thì mỗi người dân nên nêu cao ý thức trong quản lý, sử dụng để các công trình nước sinh hoạt phát huy được hiệu quả.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời