Những năm trước đây, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc của một số xã trên địa bàn huyện Đak Pơ luôn đạt thấp, nhất là tại các làng dân tộc thiểu số, bà con thường để gia súc lại trên rẫy. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tuyên truyền tích cực của chính quyền các địa phương cũng như sự hướng dẫn, giải thích tận tình của các cán bộ thú y, nhiều người dân đã có ý thức hơn trong việc tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc.

Trước ngày tiêm phòng cho gia súc, Trưởng làng Kuk Đak, xã An Thành, huyện Đăk Pơ đã báo cho các hộ dân có trâu, bò trong làng mang trâu, bò trên rẫy về nhà, để cán bộ thú ý xã xuống tiêm phòng. Ông Đinh Tuýt có 6 con bò. Khi được thông báo của thú y xã, ông cũng như các hộ dân khác trong làng đã chủ động mang bò về nhốt tại chuồng ở nhà.
Ông Đinh Tuýt, Làng Kuk Đak, xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: “Hằng năm đều tiêm vắc xin tụ huyết trùng, long móng lở mồm. Hằng năm cứ tiêm vậy là con bò nó không có bệnh, không có gì hết”
Anh Đinh Đưng, Làng Kuk Đak, xã An Thành, huyện Đak Pơ nói: “Bữa nay thì nó ít bị rồi, còn mấy năm trước nó hay bị nhiều lắm. Nay ít bị rồi. Thú y nó đi tiêm mấy lần giờ hết bị rồi.”
Theo thống kê, toàn xã An Thành có trên 70 con trâu, 1.450 con bò. Những năm trước, việc tiêm phòng cho gia súc tại các làng rất khó khăn. Do đó, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền về cách nhận biết một số loại bệnh cũng như cách phòng bệnh. Hằng năm, xã triển khai 2 đợt tiêm phòng các loại vắc xin tụ huyết trùng, lở mồm long móng, dịch tả, cho đàn gia súc tập trung vào các tháng 5, 6 và tháng 11 – 12. Nhờ làm tốt từ khâu tuyên truyền đến thực hiện nên tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc hàng năm của xã luôn đạt cao.
Ông Trương Công Na, Cán bộ thú y xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: “Mấy năm nay thì mấy cái bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng của chương trình phòng chống dịch bệnh quốc gia là không xảy ra nữa. Chỉ xảy ra những cái chuyện ví dụ như những cái tiêu chảy lặt vặt thôi. Ngày xưa tụ huyết trùng là hay bị nhiều. Từ khi tôi làm, mấy năm nay là không xảy ra nữa. Ở đây một số là trừ trường hợp người ta xa rẫy quá, người ta không đưa về kịp thôi. Chứ còn hầu hết đây là người ta chấp hành cũng tương đối tốt. Người ta thấy được lợi ích của tiêm phòng cho nên là bà con chấp hành với tinh thần rất tốt.”
Thời điểm này, thời tiết biến đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để các loại mầm bệnh phát triển. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, tạo điều kiện để chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, huyện Đak Pơ đã xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác phòng, chống dịch bệnh và triển khai đến tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn. Theo đó, Trạm chăn nuôi và thú y huyện đã triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 1, năm 2017 từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6, với tổng số 32.250 liều vắc xin các loại. Cùng với đó, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của công tác tiêm phòng đối với đàn vật nuôi; tổ chức tập huấn kỹ thuật tiêm, bảo quản vắc xin cho lực lượng nhân viên thú y; giao chỉ tiêu tiêm phòng số lượng đàn vật nuôi, vắc xin cho cơ sở; đồng thời chuẩn bị vật tư, vắc xin, dụng cụ tiêm phòng đầy đủ; chỉ đạo tổ chức tiêm phòng cho tất cả các loại gia súc trong diện tiêm phòng của các cơ sở chăn nuôi, hộ gia đình; tăng cường cử cán bộ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn để công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt hiệu quả cao nhất.
Có thể nói, do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là tiêm phòng đầy đủ nên không có tình trạng dịch bệnh trên đàn gia súc tạo được sự yên tâm cho người chăn nuôi đầu tư phát triển ./.
Nguyễn Hiền