Chương trình “Học làm người có ích” – giáo dục từ thực tế

Cập nhật 09/6/2017, 08:06:47

Mùa hè – cũng là lúc các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến những sân chơi, vừa giúp con em mình có không gian giải trí lành mạnh, lại học được những kỹ năng sống cần thiết. Nhưng để các em học gì, tham gia hoạt động gì để có được những sân chơi ý nghĩa trong những ngày hè luôn là băn khoăn của các bậc phụ huynh.

Xuất phát từ nhu cầu đó, chương trình Học làm người có ích do Nhà thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức với mong muốn giáo dục, giúp các em hình thành nhân cách, quan điểm sống tích cực từ cuộc sống thường ngày …đã được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn để các con em mình có thêm những trải nghiệm thú vị mỗi khi hè về.

Tự rút ra những điều bổ ích, những bài học cho riêng mình từ trải nghiệm thực tế chính là mục tiêu mà Chương trình Học làm người có ích muốn hướng tới. Những thử thách đặt ra cộng thêm sự khích lệ, động viên của các điều phối viên, việc lấm lem bùn đất như thế này lúc đầu tưởng như không thể vượt qua nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã được 84 em học sinh ở độ tuổi cấp 1 và cấp 2 nhanh chóng hoàn thành trong sự thích thú, hào hứng. Một công việc tưởng như đơn giản lại mang đến tác dụng giáo dục to lớn, giúp các em trân trọng giá trị của sức lao động.

Em Lê Quốc Thắng, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP Pleiku nói: “Lúc đầu em sợ nhưng được trồng rau với các bạn mình vui lắm”.

Với nhiều trò chơi, hoạt động tập thể phong phú, phù hợp với lứa tuổi. Chương trình Học làm người có ích đã tạo một không gian mở từ đó các em học sinh không những được thể hiện tính cách, cá tính mà sẽ tự điều chỉnh hành vi của mình một cách phù hợp. Bên cạnh đó là những bài học kỹ năng hữu ích về chăm sóc bản thân và thói quen tự lập cũng được các em thích thú đón nhận.

Em Nguyễn Thị Hà Nhi, Trường THCS Nguyễn Huệ, TP Pleiku cho biết: “Mỗi buổi sáng sớm khi ngủ dậy em ghét nhất là công việc gấp chăn màn. Nhưng bây giờ khi được các chú bộ đội dạy cách gấp chăn màn vuông ván, mình đã rất thích. Từ nay về sau mình sẽ không để bố mẹ phải làm những công việc này giúp mình vì mình có thể tự gấp chăn màn”.

Qua từng năm, nội dung mà Chương trình Học làm người có ích đều được nâng cao, đổi mới phù hợp. Theo đó, các kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kỹ năng bảo vệ bản thân trước nguy cơ xâm hại …  được các em thiếu nhi tiếp cận một cách hiệu quả nhất, thông qua những hình ảnh, video sinh động, cách truyền đạt linh hoạt, ngắn ngọn, dễ hiểu.

Anh Hoàng Văn Vi, Cán bộ Phòng Nghiệp vụ và PP công tác đội, Nhà thiếu nhi tỉnh Gia Lai cho biết: “Chương trình học làm người có ích có điều mới so với những năm trước đây thì năm nay các em thiếu nhi ở các huyện cũng đăng ký theo học. Điều đặc biệt là Nhà thiếu nhi đã tập trung rất nhiều vào nội dung giáo dục kỹ năng sống cho các em, nhất là vấn đề xâm hại trẻ em, dạy cho các em cách tự bảo vệ mình trước những người có hành vi gây nguy hiểm”.

Tuy diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng qua cách giáo dục từ thực tế như thế này đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, nhiều bài học thú vị cho các em học sinh. Học làm người có ích do Nhà thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức thực sự đã trở thành một sân chơi lành mạnh, hấp dẫn các em mỗi khi mùa hè về./ .

Thanh Vui

Trả lời