Điều trị cai nghiện bằng Methadone – cần sự quyết tâm cao của người bệnh

Cập nhật 06/6/2017, 08:06:44

An toàn và tiết kiệm chi phí là những ưu điểm nổi bật của phương pháp điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Đây là một chương trình mang ý nghĩa hết sức nhân văn, được tiếp cận phương pháp điều trị này đã mở ra niềm hy vọng đối với những người muốn từ bỏ ma túy, góp phần giảm tỷ lệ người nhiễm HIV và tạo ra một cơ hội lớn giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

 Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone đã được chứng minh là liệu pháp điều trị hiệu quả cho người nghiện heroin. Và phương pháp điều trị cai nghiện miễn phí này được triển khai tại  tỉnh Gia Lai được 1 năm, song thực tế cho thấy số người tiếp cận với dịch vụ này vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp so với số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Đến Trung tâm uống thuốc mỗi ngày, kể cả thứ 7, CN và cả ngày lễ, tết –  là điều kiện bắt buộc nếu muốn cai nghiện ma túy thành công.

Methadone được bào chế dưới dạng sirô để uống, có ưu điểm là không phải tiêm chích, không tăng liều, có tác dụng trong 24 giờ nên mỗi ngày chỉ dùng 1 lần. Với phương pháp điều trị bằng Methadone, nhiều người hy vọng sẽ giúp họ sớm từ bỏ được ma túy.

Người điều trị Methadone cho biết: “Từ lúc tham gia uống sức khỏe ngày càng ổn định, cải thiện hơn. Sáng sớm chạy xuống uống thuốc, xong 7h30 vẫn về đi làm bình thường. Lúc tham gia uống thấy hiệu quả cũng giới thiệu bạn bè đi uống và hiện giờ bạn bè vẫn đang điều trị tại đây”.

BS Cao Thị Thu Hiền – Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cho biết: “ Bệnh nhân phải tuân thủ theo quy trình, nếu không tuân thủ thì nồng độ methadone sẽ không ổn định. Nếu bỏ thuốc ngày thứ 1 đến ngày thứ 3 thì liều vẫn uống bình thường. Nếu ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 thì đánh giá lại uống ½ liều, còn ngày thứ 6 trở lên là chúng tôi phải khởi liều lại từ đầu. Bệnh nhân vào điều trị ổn định tâm sinh lý thì trên 1 năm thì theo yêu cầu bệnh nhân muốn giảm liều thì chúng tôi sẽ giảm liều cho bệnh nhân”.

Gia Lai hiện mới chỉ có 1 điểm điều trị cai nghiện bằng Methadone tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS. Qua 1 năm triển khai chương trình này toàn tỉnh có khoảng 70 người tham gia điều trị, chủ yếu ở địa bàn các huyện Ia Grai, Chư Pah và thành phố Pleiku. Khó khăn hiện nay là nhiều người không tuân thủ đúng quy trình điều trị, hiện chỉ còn 53 người vẫn duy trì uống thuốc đều đặn, số còn lại đều đã bỏ điều trị. Con số này hiện còn khá khiêm tốn so với chỉ tiêu giao cho tỉnh Gia Lai là 200 người được tiếp cận phương pháp điều trị cai nghiện này.

BS Bá Tường Đăng Phong- Giám đốc TT phòng chống HIV/AIDS tỉnh Gia Lai nói: Đặc điểm của điều trị theo phương pháp này là bệnh nhân phải uống thuốc hàng ngày và ngày nào cũng đến uống, tuy nhiên có nhiều bệnh nhân nhà cách trung tâm 60km trở lên nên không duy trì được hàng ngày nên có người bỏ điều trị. Khó khăn hiện tại là chúng ta chưa có nhiều điểm uống. Nếu triển khai được ở địa bàn thị xã AYun Pa và An Khê thì tốt, chỉ khi đó những người nghiện ma túy ở Kbang, Kông Chro mới ra An Khê điều trị được, chứ hiện tại họ không thể đảm bảo mỗi ngày đến trung tâm cách cả trăm km để uống thuốc. Chúng tôi đã thảo luận và đã làm việc với Cục Phòng chống HIV, Trường Y tế công cộng tổ chức đào tạo cho cán bộ y tế toàn tỉnh, tham mưu lãnh đạo Sở Y tế triển khai thêm 2 -3 điểm uống.

Đưa những người nghiện tái hòa nhập cộng đồng quả là một bài toán không đơn giản. Tăng cường công tác tuyên truyền về hiệu quả của việc điều trị cai nghiện bằng Methadone, sớm triển khai thêm các điểm uống thuốc ở một số huyện, thị là vấn đề cần quan tâm để tạo điều kiện cho những người muốn cai nghiện ma túy ở các địa phương trong tỉnh được tiếp cận với phương pháp điều trị này./.

Kim Châu – Thiên Thanh-  Xuân Huy

2 thoughts on “Điều trị cai nghiện bằng Methadone – cần sự quyết tâm cao của người bệnh”

Trả lời