Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành kiểm tra tình hình sạt lở tại Krông Pa và Ia Pa

Cập nhật 01/6/2017, 08:06:57

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa lũ bất thường, cộng với việc xả lũ với lưu lượng lớn của các công trình thủy điện dẫn đến dòng chảy trên sông Ba đoạn qua hai huyện Ia Pa và Krông Pa biến đổi, dẫn đến tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng bên bờ sông Ba làm mất đất sản xuất của người dân. Không những vậy, nhiều ngôi nhà của người dân cũng đứng trước nguy cơ trôi theo dòng chảy. Trước thực trạng này, ngày 31/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã có chuyến khảo sát thực tế tại một số vùng sạt lở ở hai địa phương trên. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại huyện Krông Pa, trong những năm qua diễn biến thời tiết phức tạp mưa lũ bất thường  tại khu vực cầu Lệ Bắc bị xói lở từ năm 2007 tại chân mố cầu phía Đông với chiều dài trên 100m, đến nay con số này đã tăng lên trên 300m. Đặc biệt, phía hạ lưu cách mố cầu  bị chuyển dòng chảy từ năm 2008 đến nay vào khu vực suối Dum Ra làm mất hàng chục ha đất thổ cư và đất sản xuất, nghĩa địa Buôn Lang, thôn Quỳnh Phụ 3 và thôn mới xã Chư Rcăm. Hiện nay bờ  của sông Ba tiếp tục bị xói mòn và tạo thành nhiều vách đứng sâu từ 7- 15m, tiến sát vào vườn hộ và nhà ở của người dân chỉ cách bờ  từ 2-3m làm ảnh hưởng đến an toàn tính mạng cho người dân sinh sống khu vực giáp sông Ba. Đặc biệt, tại buôn Hlang, xã Chư Rcăm có 239 hộ với 1.139 khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số nằm sát với sông Ba, mỗi khi mùa mưa đến nước lũ dâng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều gia đình nằm ven sông Ba… Mặc dù tình hình đã cấp bách, nhưng đến nay các hộ dân vẫn tiếp tục phải sống chung với nỗi lo sạt lở đất đai, nhà cửa mỗi khi mùa mưa đến. Nhiều người dân nơi đây cho hay, chỉ cần xảy ra một đợt mưa lớn kéo dài, một số căn nhà có nguy cơ bị cuốn trôi theo dòng sông Ba. Trước tình hình đó, đồng chí Võ Ngọc Thành yêu cầu địa phương tính toán, trước mắt di dời khẩn cấp khoảng 30 hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi ở mới trước mùa mưa bão năm nay.

Đ/C Võ Ngọc Thành  chỉ đạo:  “Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với huyện các đồng chí rà soát, kiểm tra lại cái nào chúng ta quy hoạch làm khu dân cư rồi thì các đồng chí chỉ quy hoạch mặt bằng thôi rồi trước mắt di dời các hộ khẩn cấp, chúng ta đưa về. Các đồng chí tính toán xem tỉnh hỗ trợ cho việc di dời khẩn cấp này là bao nhiêu trước mắt, ta làm như thế trước đã, mỗi hộ bao nhiêu triệu đó, những vấn đề nhỏ nhỏ nữa về hạ tầng, trước mắt tôi đề nghị như thế vì bây giờ đây là khẩn cấp. Tôi cũng đề nghị việc di dời không gắn với việc giãn dân, bởi bây giờ giãn dân sẽ gắn với việc hình thành các đơn vị hành chính mới nên các đồng chí phải xây dựng một kế hoạch hết sức căn cơ rồi chúng ta làm dần. Bây giờ là trước những cái cấp thiết đã rồi ta xử lý sau. Bây giờ không được chia tách đơn vị hành chính mới, đó là quy định rồi”.

Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tiếp tục đi thị sát và kiểm tra tại khu vực sạt lở sông Ba thuộc huyện Ia Pa. Qua kiểm tra thực tế tại xã Ia Tul và Ia Broăi, ở đây vị trí sạt lở khoảng 700m, nằm giáp ranh giữa 2 xã, cách cầu Bến Mộng khoảng 237m. Khu vực sạt lở nằm ở thượng lưu cầu Bến Mộng, tại vị trí này chủ lưu dòng chảy hiện tại nằm sát bờ sông, tốc độ sạt lở lớn gây mất đất sản xuất của người dân và an toàn cầu Bến Mộng. Ngoài ra, do ảnh hưởng từ vấn đề Nhà máy thủy điện An Khê Ka Nát xả lũ những năm qua, nên nhiều diện tích đất sản xuất tại xã Ia Broái đã bị cát vùi lấp, bước đầu đã có 52 hộ dân kê khai diện tích đất bị thiệt hại với diện tích 35,2 ha. Trong đó cát bồi lấp chỗ thấp nhất từ 10-30cm, chỗ nhiều nhất trên 1m. Diện tích còn lại do lượng cát bồi lấp mỏng nên người dân tự khắc phục từng bước để tiếp tục canh tác trở lại, nhưng không có hiệu quả. Trước tình hình này, đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị chính quyền địa phương cần nhanh chóng phối hợp với các ngành khắc phục ngay những tồn tại hạn chế để ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân cũng như chủ động ứng phó trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Đ/C Võ Ngọc Thành nói: “Trên bầu cát bồi đó thì tôi đề nghị các đồng chí rà soát lại, bên cạnh đó thì Thủy điện An Khê Ka Nát tính toán thêm về phần san ủi. Tôi thấy thế này, địa phương, các ngành khảo sát lại cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán chi tiết hơn, ta có thể hốt cát đó đổ vào bao làm kè chắn và trồng tre để khi mưa lũ lên thì không tràn cát vào”.

Cũng trong buổi làm việc với lãnh đạo huyện Krông Pa và Ia Pa, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng cánh đồng lớn, nhà ở cho người có công với cách mạng, xây dựng nông thôn mới và đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thời gian tới…/.

Đoàn Bình

Trả lời