Đồng hành cùng với người dân trong công tác xóa đói giảm nghèo, hiện nay ngoài các chương trình, chính sách của nhà nước, tại các địa phương còn có sự đóng góp quan trọng của nguồn vốn ngân hàng trong việc tạo điều kiện để người dân vay vốn. Thông qua vốn vay ngân hàng, nhiều hộ có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, tạo thu nhập ổn định, từ đó chất lượng cuộc sống gia đình từng bước được cải thiện. Trong đó vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là hai kênh chính đồng hành cùng người dân thực hiện các chương trình phát triển kinh tế hộ gia đình. Phóng sự thực hiện tại huyện Đăk Pơ.

Gia đình anh Đinh Thê ở thị trấn Đăk Pơ vốn thuộc hộ nghèo. Nhờ được vay vốn với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nên từ chỗ khó khăn, thiếu thốn đến nay gia đình anh Thê đã cơ bản ổn định với đàn bò sinh sản được phát triển từ vốn vay của NHCSXH.
Anh Đinh Thê cho biết: “Trước kia gia đình nghèo, nhà nước cho vay 15 triệu để mua hai con bò, sau đó sinh sản. Ngoài ra, nhà nước cho vay hộ cận nghèo 40 triệu, tôi mua được 3 con bò. Hiện tại đẻ được 1 con, được tổng cộng 4 con. Tôi rất cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ cho gia đình tôi”.
Tính đến nay dư nợ tại phòng giao dịch NHCSXH huyện Đăk Pơ là 165 tỷ 879 triệu đồng của 5.772 hộ. Trong đó dư nợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) là 27 tỷ 271 triệu đồng với 1.366 hộ, chiếm trên 61% tổng số hộ ĐBDTTS trên địa bàn huyện Đăk Pơ. Phần lớn các hộ dân đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả tích cực.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, GĐ phòng giao dịch NHCSXH huyện Đăk Pơ cho biết: “Về phía NHCSXH huyện Đăk Pơ những hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện thì chúng tôi đáp ứng 100% nhu cầu vay vốn. NHCS lồng ghép các buổi tập huấn, các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền những mô hình hiệu quả, sử dụng vốn vay hiệu quả”.
Ngoài nguồn vốn NHCSXH, hiện nay Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT cũng có dư nợ tương đối lớn với 372 tỷ 834 triệu đồng của gần 3700 khách hàng, trong đó 94% khách hàng là hộ gia đình và cá nhân. Về cơ bản nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Đăk Pơ đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Tuy nhiên so với nhu cầu đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất của người dân, hạn mức cho vay vẫn tương đối thấp. Bình quân mỗi khách hàng dư nợ khoảng 30 triệu đồng.
Nói về vấn đề này ông Đỗ Văn Thế, GĐ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Đăk Pơ cho biết: “Chúng tôi đang phấn đấu 100% hộ cần vốn, thiếu vốn, sử dụng vốn có hiệu quả được tiếp cận vốn. Nhưng hiện nay khó một cái là quyền sử dụng đất, hồ sơ pháp lý để vay số lượng cao hơn thì chưa đảm bảo. Thứ hai kinh tế trang trại hiện giờ chưa đáp ứng, một số đủ điều kiện trang trại nhưng chưa có giấy phép nên đó cũng là một khó khăn cho người dân trong việc tiếp cận ngân hàng”.
Đó cũng là thực trạng chung hiện nay của nhiều địa phương khác trong tỉnh. Với mức dư nợ bình quân hiện nay mỗi hộ trên dưới 30 triệu đồng chỉ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế hộ ở quy mô nhỏ, xóa đói giảm nghèo. Đối với các hộ có nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô sản xuất cần nguồn vốn cao hơn thì hiện nay các ngân hàng chưa đáp ứng được trong khi thực tế nhu cầu được nâng hạn mức vay để đầu tư mở rộng quy mô kinh tế gia đình của người dân trên thực tế là rất cao.
Hồng Uyên – Lệ Xuân- Minh Trung