Để xua đi cái đói nghèo đeo đẳng bấy lâu, sau khi được Nhà nước phát động chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, mà đặc biệt là huy động sức dân làm đường giao thông nội đồng, bà con làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah đã đồng lòng hiến hàng ngàn m2 đất và chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện. Đến nay, những con đường bê tông khang trang được hoàn thiện đã và đang làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Để có được những con đường bê tông nội đồng khang trang người dân làng Kênh đã cùng nhau hiến hơn 8.000m2 đất và đóng góp hàng trăm ngày công lao động cùng Nhà nước chung tay thực hiện.
Đi đầu trong phong trào này phải kể đến tấm gương già làng Rơ Châm Blơng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song bản thân ông và gia đình sau khi bàn bạc đã quyết định hiến hơn 300m2 diện tích đất rẫy cà phê và đất ruộng canh tác lúa trị giá hàng trăm triệu đồng để cùng nhân dân trong làng mở con đường vào khu sản xuất.
Già làng Rơ Châm Blơng nói: “Thấy bà con có đường đi, bản thân mình vui lắm. Trước đây, để đi được đến cánh đồng phải đi bộ mất vài tiếng đồng hồ, giờ mà đi xe máy chỉ mất chục phút … Thấy bà con dân làng vui là mình cảm thấy sướng cái bụng rồi”.
Có đường đi lại thuận tiện, người dân làng Kênh đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Giờ bà con dân tộc thiểu số nơi đây đã làm được lúa nước 2 vụ, việc vận chuyển hàng hóa sau thu hoạch cũng thuận tiện hơn. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Ông Rơ Châm Kơk – Làng Kênh, Nghĩa Hòa, Chư Pah, Gia Lai cũng cho biết: “Nhà nước làm đường cho mình thì thấy sướng, tương lai cho bà con chúng ta, đi làm ăn cho nó dễ dàng”.
Ông Nguyễn Văn Sơn – PCT UBND xã Nghĩa Hòa, Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Đối với người dân làng Kênh là đồng bào dân tộc thiểu số, trong việc hiến đất làm đường cũng như thực hiện chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước của địa phương thì chấp hành rất tốt. Sắp tới xã cũng sẽ mở những tuyến đường được huyện hỗ trợ thì chúng tôi cũng lấy mô hình đó để nhân ra các địa phương khác để triển khai, từ đó chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Trở lại với câu chuyện của già làng Rơ Châm Blơng, ông cùng dân làng cho biết: Nếu thời gian tới, Nhà nước tiếp tục triển khai thực hiện các dự án mà đi qua đất của bà con thì dân làng sẵn sàng chung tay hiến đất mà không tính toán thiệt hơn…./.
Đoàn Bình, Minh Trí