Lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố quyết định sự phát triển của các doanh nghiệp và điều này không thể tách rời với cách thức lao động an toàn và môi trường lao động trong lành. Chính vì vậy, năm 2017, là năm đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thành Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.
Đối với tỉnh Gia Lai, các sở, ngành chuyên môn đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

18 năm trước, khi mới 22 tuổi, anh Nguyễn Trường Sơn ở 21A đường 17-3, phường Đống Đa, thành phố Pleiku bị tai nạn lao động khi đang công tác tại Đại đội Thông tin (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Trong một lần làm nhiệm vụ, anh bị cột điện đè lên người làm bể bàng quang, đứt ruột, gãy xương chậu. Sau 4 tháng nằm viện, anh Sơn trở thành người tàn phế. Dù được trợ cấp xã hội 1,3 triệu đồng/tháng nhưng cuộc sống, sinh hoạt của anh hiện rất khó khăn vì những di chứng của vụ tai nạn lao động để lại.
Anh Sơn cho biết: “Sau khi bị tai nạn lao động sức khỏe của tôi rất yếu, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, hiện nay tôi còn bị suy thận cấp độ 4 nên cuộc sống rất khó khăn. Tôi chỉ mong sao mọi người khi làm việc, nhất là những công việc nguy hiểm thì hãy cẩn thận đừng để bị tai nạn lao động giống như tôi”.
Có thể thấy, tai nạn lao động là nỗi ám ảnh của người lao động, nó trở thành nỗi đau dai dẳng và là gánh nặng của mỗi gia đình có người bị tai nạn lao động. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, thời gian qua các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động cũng như thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về ATVSLĐ cho người lao động.
Anh Nguyễn Trọng Dũng-Đội Vận chuyển và xử lý rác Cty CP CTĐT Tp.Pleiku cho biết: “Trong quá trình là việc chúng tôi cũng được trang bị đầy đủ những công cụ dụng cụ đảm bảo an toàn vì trong khi làm việc sẽ gặp nhiều vật sắc nhọn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói chung trong công việc làm vệ sinh môi trường thì vấn đề an toàn là trên hết”.
Bà Vũ Thị Lâm-Tổ trưởng Tổ 1 Đội VSMT số 2, Cty CP CTĐT Tp.Pleiku cho biết: “Tôi làm công việc này đã 17 năm rồi, trong quá trình là có nhiều phức tạp như xe cộ, rác có nhiều loại ảnh ảnh hưởng đến sức khỏe nên tôi thường xuyên nhắc nhở chị em khi qua đường phải để ý xe cộ để đảm bảo lao động. Đặc biệt là hàng năm công ty cũng cung cấp đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động và nên chị em khi đi làm phải mang áo phản quang, đeo găng tay, khẩu trang để vừa là sao vừa đảm bảo được sức khỏe vừa làm xanh sạch đẹp thành phố”.
Tuy nhiên, công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động còn hạn chế; công tác tập huấn, trang bị kiến thức về ATVSLĐ, bảo vệ môi trường chưa thường xuyên. Trong một số doanh nghiệp không ít người lao động còn phải làm việc trong điều kiện nhà xưởng, máy móc, thiết bị chưa đảm bảo về an toàn lao động; do đó, dẫn đến nguy cơ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cao. Chỉ tính riêng trong năm 2016 cả tỉnh đã xảy ra 11 vụ tai nạn lao động làm 6 người chết.
Ông Lê Văn Thành-PGĐ Sở LĐ-TB và XH cho biết: “Nhằm giúp cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh nắm bắt được quy trình về pháp luật để ban hành những nội quy, quy chế ban hành về vệ sinh an toàn lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như các ngành để tuyên truyền nội dung về an toàn lao động đến người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động cũng như thường xuyên kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp sử dụng lao động làm tốt công tác an toàn lao động tại doanh nghiệp của mình và tổ chức huấn luyện công tác an toàn lao động cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh”.
Tháng 5 là Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động cũng là Tháng công nhân năm 2017, do đó cùng với việc phối hợp với người lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp…Các cấp, ngành, địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động nhằm đảm bảo đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các đoàn viên công đoàn và người lao động./.
Lê Thư- R’Piên-Cao Duy