Gia Lai là tỉnh có đông dân tộc anh em sinh sống, trong đó, đồng bào DTTS chiếm gần 45%. Quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong lãnh đạo thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc là không chỉ tập trung đầu tư trên diện rộng về kết cấu hạ tầng cơ sở, hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS mà còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp đồng bào thay đổi tư duy, biết vươn lên làm ăn chiến thắng đói nghèo, lạc hậu…
Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai(24-5-1932 – 24-5-2017), chúng tôi mời quý vị và các bạn tới vùng căn cứ cách mạng, buôn Ama Hing, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa để tìm hiểu về cuộc sống mới của đồng bào nơi đây.

Cách trung tâm tỉnh khoảng 150 km về phía đông nam, buôn Ama Hing, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa thuộc vùng đặc biệt khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Để giúp bà con nơi đây ổn định sinh kế lâu dài, chính quyền và các ngành chức năng địa phương đã có nhiều nỗ lực và đã xây dựng thành công mô hình buôn định canh, định cư kiểu mẫu ở Ama Hing.
Trước khi triển khai Dự án buôn định canh, định cư kiểu mẫu, buôn Ama Hing có 76 hộ, 370 nhân khẩu, chủ yếu là người Jrai, chiếm trên 95%; diện tích đất nông nghiệp gần 260 ha, không có hệ thống tưới tiêu; đất ở gần 30ha, chưa được quy hoạch phân chia lô; nhà cửa bố trí lộn xộn; đa số các hộ chưa biết làm kinh tế vườn; chăn nuôi gia súc, gia cầm theo tập quán quảng canh, không chuồng trại, không có kỹ thuật… Về kết cấu hạ tầng, toàn bộ đường nhánh, khoảng 3km chưa được quy hoạch rõ ràng; hệ thống lưới đện hạ thế đã có nhưng còn nhiều hộ chưa được dùng điện; buôn cũng chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng…
Mục tiêu chung của Dự án là: Xây dựng buôn định canh, định cư ổn định gắn với phát triển kinh tế bền vững; giúp người dân cải thiện phương thức sản xuất và phát triển kinh tế gia đình… Dự án do UBND huyện điều hành, thực hiện từ năm 2007-2009, kinh phí gần 2,8 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước 530 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng…
Sau khi dự án được triển khai, đến nay, phần lớn các hộ trong buôn đều đã biết áp dụng KHKT vào sản xuất; đại đa số hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm đã làm chuồng trại, đặc biệt, toàn bộ vườn tược của người dân đều đã làm hàng rào, kinh tế hộ được tận thu từ chăn nuôi nhỏ và trồng cây ăn quả…
Ngay từ đầu triển khai dự án đã xác định: Để người dân định canh, định cư bền vững cần có phương pháp tiếp cận phù hợp, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao tính chủ động trong việc hoạch định phát triển kinh tế hộ…
Bà Rơ Chăm H’ Loan, buôn Ama Hing, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Mình cũng được tập huấn, giờ thì đã biết trồng bắp sao cho đúng cách. Tuy mới biết trồng thôi, nhưng năng suất như thế này là được”.
Là địa phương có 4 xã thuộc vùng căn cứ cách mạng và còn nhiều xã thuộc vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn nên việc huyện Krông Pa triển khai liên tục và hiệu quả chương trình định canh, định cư có ý nghĩa rất thiết thực, đã giúp hàng chục ngàn hộ gia đình trong huyện ổn định chỗ ở và phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Thông qua chương trình này càng củng cố niềm tin của nhân dân đối với những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước…
Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Trên địa bàn huyện Krông Pa chúng tôi tỷ lệ hộ đồng bào DTTS rất là đông, với hơn 70%. Từ chỗ đó, huyện rất là quan tâm việc sắp xếp ổn định dân cư định canh, định cư cho đồng bào DTTS. Các chương trình định canh, định cư theo QĐ 33 của Thủ tướng Chính phủ hay là chương trình sắp xếp dân cư theo QĐ 93 hiện nay là QĐ 76 của Chính phủ, huyện cũng làm được rất nhiều việc, giúp bà con ổn định sinh kế bền vững”.
Việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm thông qua Dự án định canh, định cư kiểu mẩu tại buôn Ama Hing, thuộc vùng căn cứ cách mạng xã Đất Bằng, cùng với các dự án định canh, định cư khác mà huyện Krông Pa đã triển khai đã giúp người dân địa phương một cuộc sống mới ấm no, đủ đầy hơn…/.
Song Nguyễn- Ksor Tuối – Phan Nguyên