Là đầu nguồn của nhiều hệ thống sông chảy xuống vùng Duyên Hải và lưu vực sông Mê Kông, Gia Lai sở hữu những dòng thác hùng vỹ, những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, với hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Đây được xác định là lợi thế để xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, định hình thương hiệu cho du lịch Gia Lai.
Ngành du lịch tỉnh cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt đến loại hình du lịch sinh thái. Trong thời gian gần đây, nhiều chuyến khảo sát thực tế được lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch thực hiện nhằm đánh giá tiềm năng, điều kiện thuận lợi, khó khăn để xây dựng quy hoạch chi tiết các điểm du lịch, từ đó, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng tour, tuyến mới nhằm làm phong phú các sản phẩm du lịch.
Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó GĐ Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết: “Những chuyến khảo sát sẽ đánh giá lại một cách chi tiết nhất, chúng tôi sẽ có những đề xuất kêu gọi các nhà đầu tư. Trong chuyến khảo sát lần này cho thấy được sự thuận lợi từ các điểm du lịch sinh thái ở Kbang thứ nhất là giao thông thuận lợi, cảnh quan đẹp, và các điểm này có thể kết hợp được với các điểm du lịch về văn hóa trên địa bàn tạo thành một tour khép kín”.
Trong chuyến khảo sát du lịch sinh thái mới đây nhất do Sở văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với một số doanh nghiệp lữ hành thực hiện, một lần nữa khẳng định: Với hệ thống rừng nguyên sinh còn dày, nhiều thác nước đẹp, khí hậu trong lành, hệ động-thực vật phong phú, cảnh quan hùng vĩ, hoang dã….Huyện Kbang chính là vùng đất hội tụ đầy đủ những yếu tố để khai thác phát triển các loại hình du lịch sinh thái.
Tuy nhiên, để đánh thức được tiềm năng du lịch tại đị phương thì vẫn còn đó còn nhiều vấn đề cần sớm được tháo gỡ như: Cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại, cơ sở lưu trú và các dịch vụ đi kèm để phục vụ cho du khách ở lại cảm nhận vẻ đẹp, cuộc sống của núi rừng.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Để làm được điều đó thì bắt buộc phải có nhà đầu tư, được sự quan tâm của tỉnh thì huyện cũng đang triển khai các giải pháp cụ thể là quy hoạch các điểm thuận lợi để khai thác trước, chúng tôi đang triển khai trồng rừng, bảo vệ cảnh quan để không làm mất nét đẹp đặc trưng của Kbang, và khi đầu tư thì đây được xác định là điểm nhấn càn được khai thác”.
Thông qua những chuyến khảo sát thực tế được thực hiện, cùng với sự quan tâm đặc biệt của tỉnh và các địa phương đây là những điều kiện thuận lợi để ngành du lịch nhanh chóng tập trung xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng cao, mang tầm quốc gia. Cộng hưởng với các loại hình du lịch khác như du lịch văn hóa, lịch sử, khảo cổ học…, du lịch sinh thái sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần đưa du lịch Gia Lai phát triển lên tầm cao mới…/.
Kim Ngân, Viễn Khánh