Bỏ phố về nông thôn chỉ vì đam mê nghề nông

Cập nhật 11/5/2017, 14:05:12

Cầm trong tay 2 bằng Đại học, một bằng Bác sỹ thú y và một bằng Đại học Luật, sau khi ra trường có công việc làm ổn định tại Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng (từ năm 2006 đến 2014), nhưng do đam mê với nghề nông, anh Võ Lâm đã từ bỏ công việc làm ổn định để về Tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê lập khu trang trại nghiên cứu trồng các loại cây nông nghiệp để thỏa niềm đam mê của bản thân.

Khi mới về vùng đất phường An Phước, thị xã An Khê lập nghiệp, do thiếu vốn anh Võ Lâm chỉ mua được 2000m2  đất nông nghiệp để trồng khảo nghiệm 6.500 cây cà chua ghép, theo phương pháp áp dụng công nghệ cao để giảm chi phí nhân công, và tiết kiệm được nước tưới. Ngay vụ đầu tiên anh Lâm đã thu được 12 tấn cà chua, với giá bán 9000đ/1kg anh thu nhập được 100 triệu đồng. Tiếp tục đầu tư trồng cà chua vụ thứ 2, tuy thu được hơn 18 tấn cà nhưng do giá xuống thấp anh chỉ thu được 39 triệu đồng, mặc dù lỗ vốn, nhưng anh không hề nản chí mà tiếp tục trồng 1,5 sào cà chua và thu được 12 tấn vụ này giá lên cao anh thu về 87 triệu đồng. Thành công với việc trồng cây cà chua ghép, anh tiếp tục đầu tư mua đất và trồng thử nghiệm 3 sào ớt trái vụ. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên tuy mới chỉ thu hái đợt 1 nhưng anh đã thu được gần 100 triệu đồng, hiện 3 sào ớt đang chuẩn bị cho thu hái đợt 2.

Anh Lâm cho biết: “Tới vùng đất này lập nghiệp thì cũng có sự đam mê về nông nghiệp, cũng thử nghiệm rất là nhiều loại giống cây, đây là dưa lưới, mới thử nghiệm bước đầu thấy cũng có khả quan, cây dưa này người ta chỉ trồng ở nhà kính, bây giờ mình đưa nó ra ngoài trời thấy cũng đạt. Bên cạnh đó cũng thử nghiệm một ít dưa leo, giống Hà Lan năng suất nó rất là tốt, chất lượng tốt, nó kháng bệnh tốt hơn là những cái dưa Việt Nam trồng bấy lâu nay”.

Đến thời điểm này khu trang trại của anh Lâm đã được mở rộng lên 4,8ha. Ngoài việc khảo nghiệm các loại cây ngắn ngày, anh Lâm còn trồng thử nghiệm 1000 cây quýt đường, 240 cây mãng cầu nữ hoàng, và các loại cây khác như măng cụt, hoa phong lan cấy mô…Để tăng khả năng thu phấn cho các loại cây trồng, anh còn mang đàn ong về nuôi tại vườn, đồng thời trồng hoa quanh vườn để thu hút đàn ong, bướm đến lấy mật thụ phấn cho cây.

Anh Lương Trung Dũng-Phó Chủ tịch UBND phường An Phước, Thị xã An Khê dánh giá: “Đối với mô hình này thì địa phương rất là quan tâm, mong rằng sau này khảo nghiệm mang lại hiệu quả kinh tế cao thì địa phương sẽ nhân rộng mô hình này ra để cho bà con cùng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để mà mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện đời sống cho bà con”.

Mặc dù đang trong giai đoạn nghiên cứu tìm hiểu để lựa chọn ra những loại cây phù hợp với khí hậu, đất đai và kể cả việc tạo thói quen cho người tiêu dùng…. Nhưng với kiến thức được học và những kết quả bước đầu mang lại đã và đang tạo động lực giúp Võ Lâm tiếp tục khẳng định việc anh từ bỏ thành phố về nông thôn lập nghiệp là hướng đi đúng đắn giúp anh sớm thực hiện thành công hoài bão của mình.

Xuân Duẩn, Thanh Toàn

Trả lời