Thiếu nguồn nước tưới là một trong hệ quả do tác động tiêu cực từ tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra. Không chỉ chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm để đảm bảo sản xuất, nhiều địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm đảm bảo sản xuất kinh tế nông nghiệp với nhiều mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội LHPN huyện Đăk Pơ là một trong những đơn vị tiêu biểu với nhiều việc làm cụ thể.

Trên khu đất chưa đầy 1 sào những năm trước đây chị Đinh Thị Dại ở làng Kuc kôn, xã An Thành thường hay trồng lúa cạn. Mỗi năm 1 lần, gặp lúc mưa đều cũng cho lượng lúa đủ dùng trong gia đình. Vài năm gần đây do nắng hạn thường xuyên, việc duy trì tập quán canh tác của gia đình hầu như không hiệu quả. Được sự hướng dẫn, vận động của Hội Phụ nữ, đầu năm 2017 này chị chính thức chuyển qua trồng ớt. Tuy có cầu kì hơn, cần sự đầu tư nhiều hơn về kĩ thuật chăm sóc, chế độ tưới tiêu nhưng mô hình rõ ràng đang tạo những triển vọng khả quan.
Chị Dại cho biết: “Trồng cây ớt này cũng khó hơn trồng cây lúa cạn nhưng mà Hội phụ nữ cũng động viên mình, cho mình đi tập huấn, hiểu về những bất lợi khi thời tiết cứ hạn hán, cần phải chuyển đổi cây trồng cho phù hợp thì mới có được thu nhập. Nay mình trồng cây ớt thấy cũng phát triển tốt”.
Từ nguồn hỗ trợ của dự án “Nâng cao năng lực của phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu”, tổ chức FAO, Hội LHPN huyện Đăk Pơ phối hợp với Phòng Nông Nghiệp PTNT huyện đã tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại 3 xã: An Thành, Hà Tam, Yang Bắc. Thông qua đó, đã giúp cho 184 hội viên làm nông nghiệp thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng kĩ thuật trồng và chăn nuôi khoa học, hạn chế khí thải, chất thải, thay đổi thói quen sử dụng tài nguyên nước và xây dựng nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường. Các chị cũng được hỗ trợ phiếu mua vật tư phân bón và tiền mặt trị giá từ 2,2 đến 2,5 triệu đồng để chi phí sản xuất ban đầu.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã An Thành, Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Dự án được triển khai về thì chúng tôi cũng đã thực hiện đầy đủ các nội dung, bên cạnh đó kết hợp lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên. Các hoạt động này cũng hỗ trợ đắc lực cho các phong trào của chúng tôi hiện nay, như “5 không 3 sạch”, hay xây dựng nông thôn mới”.
Chị Phạm Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đăk Pơ, Gia Lai nhận xét: “Khi mà dự án đưa về thì chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi vì những năm gần đây thời tiết khắc nghiệt quá. Hội viên thì đời sống đa phần phụ thuộc vào làm nông nghiệp nên thu nhập rất bấp bênh. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, giúp cho chị ẹm thấy được bản thân mình phải có những hành động cụ thể, ứng phó với điều kiện hiện nay để ổn định cuộc sống. Nhìn chung bước đầu chị em rất phấn khởi”.
Với đặc thù có trên 70% hội viên làm nông nghiệp, 25% hội viên người DTTS, trình độ nhận thức không đồng đều, thì những hoạt động nhằm thay đổi tập quán canh tác, nâng cao trình độ nhận thức, ứng phó với điều kiện tự nhiên cho hội viên chính là hỗ trợ thiết thực nhất của tổ chức hội LHPN đang rất cần được mở rộng./.
Minh Lý, Viễn Khánh