Tại trung tâm thương mại huyện Đăk Đoa. Con đường Đinh Tiên Hoàng được mệnh danh là con đường đẹp nhất của huyện. Thế nhưng trong thời gian qua, rác và các chất thải ở trung tâm thương mại đã tập trung về đây và con đường này đã trở thành nơi tập kết rác, môi trường ở đây bị ô nhiễm nặng.
Rác chất đống tại trước cổng Trung tâm thương mại huyện Đak Đoa
Tại trước cổng Trung tâm thương mại huyện Đăk Đoa. Khu vực này đầy rác và rác… Rác chất thành đống to, ngổn ngang… số thì ở trên xe, số thì vươn vải xuống đường, xe chứa rác chiếc thì nằm nghiêng, chiếc thì nằm ngữa…Rác chiếm gần 1/3 lòng đường Đinh Tiên Hoàng …ruồi nhặn bay đầy…mùi hôi thối bốc lên nồng nặc… người dân ở khu vực này rất bức xúc vì lâu nay phải ở trong cảnh sống chung với rác…
Trò chuyện với ông Nguyễn Phi Tánh-Người dân thị trấn Đăk Đoa bức xúc nói: Tôi sống ở đây đã lâu, nhưng môi trường ô nhiễm quá, mùi hôi không chịu được, nhất là đến các bữa ăn cơm, hôi quá ăn không nổi…
Những thùng rác hư hỏng do để lâu ngày không được thu gom rác.
Là người thường xuyên phải chịu đựng sự dơ bẩn, hôi thối Chị Trần Thị Hoa-tiểu thương chợ Đak Đoa bức xúc: Tôi ở và buôn bán tại đây, mọi người thấy đấy, rác chất ngổn ngang ruồi nhặn thế này thì ai mà dám vào mua đồ, tôi ngồi đây mà phải bịt khẩu trang…
Qua phản ánh của người dân: khi thành lập khu trung tâm thương mại này nhưng chính quyền địa phương không quy hoạch khu tập trung rác, nên rác ở khu chợ tập kết ra đây rồi sau đó vận chuyển đi nơi khác. Thông thường thì rác ở đây 2 ngày mới được vận chuyển đi 1 lần, nên khu vực ở đây rất mất vệ sinh. Môi trường ở đây càng ô nhiễm nặng khi những ngày vừa qua những đống rác này đã để ở đây gần 1 tuần. Tìm hiểu vấn đề này chúng tôi đã tìm đến UBND huyện Đăk Đoa. Khi đề cập việc rác tồn đọng lâu ngày thì Đội công trình vệ sinh môi trường huyện cho rằng: lực lượng lao động quá ít, dụng cụ làm vệ sinh thiếu thốn, xe vận chuyển rác quá cũ kỹ đã bị hư đang chờ mua xe mới…lãnh đạo huyện Đăk Đoa thì cho biết việc này người dân đã phản ánh từ lâu ở các buổi tiếp dân hằng tuần và tiếp xúc cử tri, huyện đã chỉ đạo Đội vệ sinh môi trường nhưng tình hình vẫn chưa được khắc phục được…
ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa cho biết: Vấn đề này người dân đã phản ánh lâu rồi, tôi thấy việc này là thiếu trách niệm của đội vê sinh môi trường. Trước mắt chúng tôi sẽ yêu cầu thuê xe độ chế vận chuyển, ngày nào rác ở khu trung tâm cũng vận chuyển và xịt nước và đảm bảo xong trước 6 h sáng để đảm bảo môi trường…
Được biết thị trấn Đăk Đoa đang xây dựng đô thị văn minh sạch đẹp. Một số con đường có những tấm biển rất cụ thể “ cán bộ và nhân dân quyết tâm xây dựng con đường không rác”, thế nhưng thực tế thì ngược lại, không chỉ ở khu trung tâm thương mại mà khắp các tuyến đường trên địa bàn thị trấn đều có rác…và quá phản cảm khi trước cổng trường trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện có những thùng rác to để như thế này….Cùng với việc ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, thì việc vất rác bừa bãi ở các ngã 3, những khúc cua như thế này thì lấn chiếm lòng lề đường và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông…Theo phản ánh của người dân địa phương, thì sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện thì đội vệ sinh môi trường đã thuê xe độ chế và tăng cường lực lượng lao động đến dọn rác nhưng cũng mới chỉ vận chuyển những rác vương vãi dưới mặt đường còn những chiếc xe chứa rác thì vẫn còn để ngổn ngang. Vấn đề này chính quyền huyện Đăk Đoa cần có những giải pháp quyết liệt hơn nhằm xử lý triệt để thu gom rác tại khu trung tâm thương mại huyện nói riêng và trên địa bàn thị trấn nói chung nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và sinh hoạt hằng ngày của người dân địa phương./.
Ngọc Ánh-Piên