Tòa án Nhân dân huyện Đak Đoa xét xử công khai vụ ăn cắp tài sản.

Cập nhật 13/3/2014, 14:03:01

Vừa qua, tại trụ UBND thị trấn Đak Đoa, tòa án nhân dân huyện Đak Đoa đã xét xử công khai vụ án trộm cắp tài sản, bị cáo phạm tội là Hoàng Bình Định sinh năm 1989 trú tại thôn Cầu Vàng xã KDang – huyện Đak Đoa.

 

Tòa án Nhân dân huyện Đak Đoa xét xử vụ án trộm cắp tài sản.

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân huyện, vào tối ngày 4/7/2013 sau khi đi chơi cùng Trần Văn Ngọc, trú cùng thôn đến khoảng 23h thì cả 2 về nhà Định ngủ, đến 24 h cùng ngày khi thấy Ngọc đã ngủ, Định nảy sinh và thực hiện ý định chạy rạo xe trên đường tìm nhà nào sở hở để trộm cắp và khi đến khu vực thị trấn Đak Đoa, Hoàng Bình Định đã đột nhập vào khuôn viên cơ quan Công An huyện và vào khu tập thể đến phòng ngủ của anh Dương Tiến Thành công an huyện, lợi dụng lúc anh Thành ngủ không khóa cửa phòng, Định đã đột nhập vào phòng trộm cắp 1 máy tính laptop hiệu Dell và 1 DCom 3G. Sáng ngày 5/3/2014 Định đã gọi điện nhờ Nguyễn Duy Dũng ở tổ 7 thị trấn Kon Dỡng (Mang Yang) mang đi tiêu thụ bán với giá 4 triệu đồng, Dũng giữ lại 1 triệu và chỉ đưa cho Định 3 triệu đồng, Định đã đưa lại cho dũng 600.000đ, còn 2.400.000đ Định tiêu sài cá nhân hết.

Bị cáo Hoàng Bình Định tại phiên tòa xét xử.

 

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Bình Định đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét về thân nhân bị cáo đã có 2 tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội trộm cắp tài sản, đã bị TAND huyện phạt tù và chấp hành án đến ngày 13/5/2013 trở về địa phương. Xong Định đã không chịu tu dưỡng hối cải mà còn tiếp tục tái phạm nguy hiểm.

 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, kết thúc phiên xét xử tòa tuyên án xử phạt Hoàng Bình Định 4 năm tù giam. Đây là một hình phát thích đáng để răn đe cho đối tượng thanh niên hư hỏng lười biếng lao động chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của người khác để hưởng thụ./.

Thanh Thuật -Xuân Phong(Đak Đoa)

Trả lời