Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã thổi một luồng sinh khí mới làm thay đổi diện mạo vùng biên giới Chư Prông. Ngoài sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thì chìa khóa mở ra sự thành công đối với địa phương đó là đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng và tham gia tích cực từ chính người dân, từ đó chung tay xây dựng Chư Prông ngày một phát triển và hội nhập đi lên cùng đất nước.

Sau 6 năm chung sức đồng lòng, Bàu Cạn là xã đầu tiên của Chư Prông đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2016. Toàn xã đã có diện mạo mới khang trang, tươi tắn. Điều mà chính quyền địa phương đúc rút trong quá trình xây dựng đó là phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân để thực hiện trong từng tiêu chí
Ông Đoàn Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông cho biết: “Điều trước tiên là một mặt nông thôn được thay đổi, khởi sắc. Thứ 2 là về thu nhập của người dân được nâng cao và việc thoát nghèo được bền vững. Đây là điều hết sức phấn khởi và thắng lợi bước đầu này sẽ tạo đà để dân tin tưởng vào chủ trương xây dựng Nông thôn mới và củng cố 19 tiêu chí đạt được trên địa bàn xã”.
Ông Nguyễn Văn Gặp – Trưởng phòng NN&PTNT – Thường trực BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM Chư Prông cũng cho biết: “Ngoài những tiêu chí được Nhà nước hỗ trợ 100% như tiêu chí về trường học, y tế… thì các tiêu chí còn lại hầu như có sự đóng góp từ phía nhân dân, đặc biệt là tiêu chí thu nhập, giảm nghèo và các tiêu chí hỗ trợ sản xuất. Nên chúng tôi đánh giá là vai trò của người dân trong xây dựng Nông thôn mới rất là quan trọng bởi nếu không có sự đóng góp của người dân thì khó mà đạt được kết quả như ngày hôm nay”.
Trong vòng 6 năm trở lại đây, huyện Chư Prông đã huy động được hơn 600 tỷ đồng từ các chương trình, dự án để lồng ghép phục vụ xây dựng Nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, huyện đã ưu tiên đầu tư những công trình mang tính bức thiết, nhất là những công trình về giao thông, thuỷ lợi, trường học, y tế và cơ sở vật chất văn hóa đảm bảo cho phát triển sản xuất, đáp ứng yêu cầu đi lại thuận tiện cũng như vận chuyển giao thương hàng hoá của nhân dân. Chính sự đầu tư đồng bộ, cộng với sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã tạo ra những bước phát triển vượt bậc, không chỉ trong xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và còn tạo đà giúp Chư Prông phát triển toàn diện về mọi mặt.
Già làng Ksor H’Lâm – Làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông nói: “Giờ dân người ta biết làm ăn có vật chất rồi. Trước kia chỉ biết làm lúa, bắp, mỳ thôi, chỉ đủ ăn hàng năm; bây giờ người ta biết làm ra thành phẩm, làm ra tiền. Dân vùng này nếu nói về mặt kinh tế so với người ta thì còn xa, nhưng về mặt chính trị, về mặt tinh thần thì dân vùng này ổn định. Mong muốn của già thì trong lòng thấy phấn khởi rồi nhưng cũng chưa phải là hết; vẫn còn ước mơ làm sao dân vùng biên giới này phải vững chắc cả về chính trị và kinh tế”.
Ông Bùi Viết Hội – Bí thư Huyện ủy Chư Prông cho biết: “Về các cơ chế chính sách thì tập trung cho việc làm sao đấy làm cho tốt công tác xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu, chủ yếu là sự tự giác và nỗ lực của nhân dân, khắc phục cho được sự trông chờ ỷ lại. Đi liền với điều này thì nòng cốt ở đây, chìa khóa ở đây phải tập trung cho giáo dục đào tạo, vừa đào tạo nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân tài, đồng thời có biện pháp thật cụ thể để đào tạo nghề, cung cấp tư vấn nghề nghiệp, nâng cao nhận thức việc làm cho người dân”.
Đến thời điểm này, ngoài xã Bàu Cạn đã hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, 18 xã còn lại trên địa bàn huyện Chư Prông trung bình đều đã đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Trong năm 2017 này, địa phương đang nỗ lực phấn đấu có thêm 4 xã hoàn thành xây dựng Nông thôn mới, đảm bảo đúng theo lộ trình, kế hoạch đề ra…./.
Đoàn Bình- Thanh Sáng – Minh Trí