Sau khi làm việc trực tiếp với Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND 3 huyện: Chư Sê, Chư Pah và Phú Thiện và khảo sát thực tế tại 11 địa điểm khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh, sáng nay 26/4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai đã họp tham gia ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ tháng 7/2011 đến nay.

Với đặc thù địa chất và địa hình, tài nguyên khoáng sản có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai không nhiều và phân bố rải rác ở vùng sâu, vùng cách xa khu dân cư, điều kiện đi lại khó khăn. Trên địa bàn tỉnh hiện đã phát hiện được trên 300 biểu hiện khoáng hóa, điểm khoáng sản và mỏ quặng với 43 chủng loại. Trong đó phần lớn là khoáng sản phi kim loại, trữ lượng thấp và chỉ phù hợp khai thác ở quy mô nhỏ hoặc khai thác tận thu phục vụ nhu cầu của địa phương. Những năm qua, việc đầu tư khai thác khoáng sản và quản lý nhà nước trên lĩnh vực này đã từng bước đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả bước đầu, tạo tiền đề cho ngành công nghiệp khai khoáng phát triển, đồng thời góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy vậy, việc thực hiện công tác khai thác và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, bất cập như: Việc thực hiện quy định “Một Giám đốc điều hành mỏ chỉ điều hành hoạt động khai thác theo một Giấy phép khai thác khoáng sản”; Chưa có quy định xử lý đối với doanh nghiệp không nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…Chưa có hướng dẫn việc thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đối với trường hợp doanh nghiệp không đủ năng lực thực hiện dự án…; công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác gặp nhiều khó khăn…Trước những khó khăn, bất cập như vậy, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã đề xuất nhiều ý kiến đối với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan và tỉnh nhằm kịp thời điều chỉnh, khắc phục những bất cập hiện nay, qua đó nâng cao hiệu quả công tác khai thác và quản lý nguồn tài nguyên khoảng sản tại địa phương./.
Thiên Thanh ,Duy Linh