Công tác chăm sóc nuôi dưỡng học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Kon Pne, huyện Kbang

Cập nhật 16/4/2017, 09:04:01

Cùng với công tác giảng dạy học sinh, những năm qua tập thể cán bộ, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) KonPne đã luôn quan tâm làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú, nhờ đó sức khỏe học sinh được đảm bảo, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy ở một trường vùng sâu,vùng xa của tỉnh.

Kể từ năm học 2015-2016 các lớp bậc Tiểu học và THCS xã Kon Pne, huyện Kbang được sát nhập và chuyển đổi sang trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) KonPne, các em học sinh được ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ sáu trong tuần, vì thế ngoài công tác giảng dạy học sinh, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường còn có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các em chu đáo để đảm bảo sức khỏe bám trường, bám lớp học tập.

Cô giáo H’ Anh, trường PTDTBT Kon Pne cho biết: “Ngoài giờ lên lớp chúng tôi được Công đoàn phát động phong trào trồng rau xanh, nuôi gà, nuôi vịt để phục vụ chúng tôi cũng như là phục vụ các em học sinh  và chúng tôi cũng lấy đó làm niềm vui để chúng tôi giáo dục kỹ năng sống cho các em, để các em được ăn uống đầy đủ hơn”.

Năm học 2016-2017 trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) KonPne, huyện Kbang có 12 lớp học, với tổng số 315 học sinh. Trong đó có 157 học sinh ở bán trú. Đây là trường bán trú ở xã xa nhất và khó khăn nhất tỉnh Gia Lai. Để đảm bảo công tác chăm sóc, nuôi dạy các em học sinh bán trú được tốt ngoài chế hộ Nhà nước hỗ trợ 484 ngàn đồng cho một em/tháng, Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường còn tích cực tăng gia sản xuất trồng rau xanh, chăn nuôi  heo, gà, vịt … nhờ đó các em học sinh bán trú được bổ sung thêm vào trong khẩu phần ăn, nên đảm bảo sức khỏe đáp ứng các hoạt động học tập và vui chơi.

Thầy Lê Tiến Thể-Phó hiệu trưởng trường PTDTBT Kon Pne, huyện Kbang cho biết: “Trong công tác quản lý ở nhà trường quán triệt đến anh em giáo viên đoàn kết, gắn bó và học sinh ở bán trú thì luôn luôn nề nếp đảm bảo. Đến giờ thì việc duy trì sĩ số hàng năm đạt trên 90%. Từ đó học sinh cũng ý thức hơn trong học tập, chất lượng học sinh ngày càng được nâng cao so với trước kia”.

Em Đinh BLít-Học sinh lớp 8 trường PTDTBT Kon Pne, huyện Kbang cũng chia sẻ:“Em rất vui mừng vì được đi học và được các thầy cô giúp đỡ, em đến trường được ăn, học và chơi đùa vui vẻ với các bạn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các thầy, cô và cha mẹ, các anh chị, cô bác”.

Ngoài việc đảm bảo nơi ăn, ở cho các em học sinh bán trú, nhà trường còn xây dựng 1 phòng thư viện ngoài trời để các em đọc sách ngoài giờ học. Trong khuôn viên nhà trường có 1 sân bóng chuyền, 2 sân bóng đá, tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức các hoạt động vui chơi văn nghệ, thể dục, thể thao, nhờ đó càng góp phần thu hút học sinh ở lại trường, nên hạn chế được tình trạng học sinh tự ý nghỉ học khi gia đình, dân làng có công việc hay lễ hội. Nhờ đó chất lượng giảng dạy của nhà trường ngày càng được nâng cao./.

Xuân Duẩn, Thanh Toàn

Trả lời