Cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước , vấn đề xuất khẩu lao động đang được tỉnh Gia Lai khuyến khích, và xem đây cũng là một trong những biện pháp nâng cao thu nhập để xây dựng NTM.
Ông Phol, làng Broai, xã Ia Broai – huyện Ia Pa tự hào vì ngôi nhà của ông giờ đã xây dựng được tường rào bê tông kiên cố dài hàng chục mét bao quanh khu nhà sàn, điều mà cả làng chưa ai làm được . Có được kết quả này là nhờ cô con gái của ông đã đi xuất khẩu lao động tại Ả rập Xê út gửi tiền về xây. Ông còn dự kiến xây lại nhà .
Ông Phol cho biết: ” Ở đây bà con nghèo lắm , làm thu nhập thấp… Con tôi được đi lao động ở xê út, nay gửi tiền về tôi xây dựng hàng rào , bà con ai cũng đến xem Nếu không đi lao động làm gì có tiền xây hàng rào thế này”.
Cũng như gia đình ông Phol, con gái bà Rô Ơ Huk, làng Ia Tao, xã Ia Tul- Ia Pa đã đi xuất khẩu lao động sang Ả rập Xê út vào cuối năm ngoái , và nay đã đã gửi tiền về hỗ trợ giúp đỡ gia đình. Đặc biệt là môi trường làm việc không bị áp lực .
Bà Rô Ơ Huk, cũng cho biết: “Con mình qua bên đó gọi điện về nói vui lắm, công việc nhàn … chủ nhà rất quý “.
Hiện nay, thị trường lao động của các nước nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả-rập Xê-út đang có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam với số lượng không giới hạn. Đây là cơ hội giải quyết việc làm ,xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho bộ phận thanh niên và người lao động của tỉnh Gia Lai . Chính vì vậy UBND tỉnh Gia Lai đã cho phép Công ty Thiên Ân, tuyển chọn lao động tại địa bàn TP PleiKu, Chư Pa, Ayunpa và Ia Pa đi làm việc có thời hạn 2 năm tại Ả rập Xê út. Cơ cấu nghề là giúp việc gia đình , mức lương cơ bản khoảng 10 triệu đồng Việt Nam/ tháng ( trừ chi phí ăn uống, sinh hoạt ) . Các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của pháp luật , thân nhân của người có công với cách mạng, và người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp … đều được hỗ trợ kinh phí, nghĩa là họ được ưu đãi đi xuất khẩu lao động miễn phí . Nhờ vậy mà trong những năm qua đã có hàng trăm lao động của Gia Lai đi làm việc có hiệu quả tại Ả rập Xê út.
Bà nay H Tiêm, làng Bôn Sa – xã Ia R Bôn – Ayunpa cho biết: “ Con mình đi đã gửi lần đầu tiên về 17 triệu , tháng sau gửi về tiếp …Có tiền trang trải cuộc sống gia đình”
Ông Võ Văn Tùng, Trưởng phòng LĐTBXH Ayunpa cho biết: “Thực hiện chủ trương xuất khẩu lao động của tỉnh, trong thời gian qua Ayunpa đã chú trọng đến các đối tượng nghèo,thiếu đất sản xuất nhưng có lao động đưa đi lao động nước ngoài. Tôi cho đây là cơ hội để đồng bào dân tộc thiểu số tăng thu nhập”.
Thực tế cho thấy với sự hỗ trợ của ngành LĐTBXH Gia Lai , ngày càng có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương đã chọn con đường cho con em đi xuất khẩu lao động, vừa giải quyết được việc làm vừa tạo thu nhập cao cho gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Mai Loan. Minh Vũ