Nông dân Krông Pa áp dụng kỹ thuật vào thu hoạch mỳ

Cập nhật 07/3/2014, 07:03:57

Việc tăng thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác cho nông dân trong điều kiện diện tích đất canh tác hạn hẹp và tiết kiệm được nhân công trong sản xuất trên một đơn vị diện tích là điều mà lâu nay người dân quan tâm nhất. Đặc biệt là trên vùng đất khó Krông Pa, khi mùa thu hoạch mỳ lại là thời điểm nắng nóng, đất khô cứng. Trước tình hình đó, người dân đã dần áp dụng kỹ thuật vào sản xuất như đưa các máy nông cụ, tận dụng lợi thế nguồn nước thủy lợi Ia Mlah đã mang lại nhiều thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất, đặc biệt là những người dân trồng mỳ.

Nông dân Krông Pa dùng máy cày thu hoạch mì.

 

Niên vụ 2013-2014, toàn huyện Krông Pa có hơn 11.000ha mỳ. Đến thời điểm này bà con nông dân đã thu hoạch được khoảng 70% diện tích. Mặc dù ở thời điểm này, thời tiết khô hạn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hoạch, do đặc thù thổ nhưỡng ở Krông Pa là đất cát pha nên khi nắng lên là đât cang cứng, rất khó khăn trong việc nhổ mỳ, cho nên bà con nông dân đã áp dụng các phương pháp nhổ như dùng máy cày, tưới nước đã giảm bớt được chi phí nhân công cũng như thu mỳ không bị gãy sót trong đất.

 

Tâm sự với chúng tôi ông Ksor Năm-Nông dân thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa nói: Dân chúng tôi làm nông thấy máy cày này rất thuận lợi, củ lấy được hết, không bỏ sót củ nào, không mệt mỏi. Cày đất này rất thuận lợi cho vụ sau, chỉ cần xới lên hai ba lần nữa thì đất rất tốt. Nhờ có máy cày làm công dễ hơn, thuận lợi hơn nhiều.

 

Còn đối với những hộ dân được hưởng lợi từ công trình thủy lợi Ia Mlah thì việc thu hoạch mỳ thuận lợi hơn nhiều, người nông dân chỉ cần bắt vòi, bơm nước trực tiếp lên rẫy mỳ rồi thu thoạch. Với việc bơm nước thu hoạch sẽ đảm bảo ngày công trên từng đám rẫy, mỳ nhổ nhanh, không bị gãy hay sót lại. Đặc biệt, khoảng 2 năm trở lại đây, ngành nông nghiệp huyện Krông Pa đã đưa về trồng một số giống mới như KM 98-5, KM 140, KM 149 để nhân dân trồng và nhân rộng. Các giống sắn này bước đầu đã được bà con nông dân đón nhận vì cho năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư, chăm sóc tốt, năng suất từ 35-40 tấn/ha nên đã thắng lớn, bà con nông dân phấn khởi với mùa mỳ bội thu.

 

Người dân bơm nước để nhổ mì.

 

Giống mới này có nước nếu bà con trồng xuống nếu nắng hạn thì tưới để cây mỳ hồi phục lại, bà con làm ất giáp đầy đủ năng suất cao hơn. Nếu diện tích 1ha nếu không bơm nước thì từ 35 đến 45 công 1 ha. Nếu bơm nước tưới thì rất thuận lợi cho bà con, bơm nhổ lên ngay, tiết kiệm được ngày công. Ông Nguyễn Văn Vương-Nông dân thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa phấn khởi cho biết.

 

Với điều kiện thời tiết nắng hạn như ở Krông Pa, nếu người dân mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng mỳ thì cây mỳ sẽ cho nông dân có mức thu nhập cao. Và sẽ không khó khăn gì nếu người nông dân trên địa bàn huyện Krông Pa áp dụng mô hình trồng mỳ cao sản có tưới nước và cày xới trong thu hoạch sẽ cho thu nhập cao và giúp bà con nông giảm được chi phí nhân công.

 

Trao đổi với phóng viên ông Lê Văn Thoát-Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa cho biết: Nhờ nguồn nước chảy này nông dân dựa vào nước tưới cho cây mỳ vào những thời điểm nắng hạn kéo dài. Khi thu hoạch bà con dùng nước phun trực tiếp vào gốc cây mỳ nên nhổ rất nhanh, không bị đứt, không bị gãy. Đối với những nơi xa nguồn nước trong 2 năm trở lại đây những khu nào không có nước thì bà con dùng máy cày để tơi đất, nên tiết kiệm được rất nhiều nhân công.

 

Với những kết quả năng suất từ giống mỳ cao sản KM140, như hiện nay, và lợi thế từ nguồn nước thủy lợi Ia Mlah, trong niên vụ 2014-2015, thì diện tích mỳ cao sản của huyện Krông Pa sẽ tăng. Và với những điều kiện có nước tưới và sử dụng máy cày để thu hoạch thì bà con nông dân huyện Krông Pa sẽ mở rộng diện tích trồng rải vụ, nhằm tránh sự dồn dập nguyên liệu cho Nhà máy như hiện nay. Bên cạnh đó sẽ cho bà con nông dân nguồn thu nhập cao hơn từ cây mỳ./.

Đức Mạo-Sơn Trung (Đài TT-TH Krông Pa)

Trả lời