Nhằm chuyển đổi cây trồng để thay thế cây lúa trên diện tích đất không đảm bảo nguồn nước tưới trong vụ Đông Xuân diễn ra trong nhiều năm trở lại đây, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pưh đã phối hợp với Trạm khuyến nông huyện cùng với UBND xã Chư Don chuyển đổi 5ha diện tích trồng lúa tại cánh đồng Pleiku Thơ Ga sang thực hiện mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap.
Vùng quy hoạch rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap tại cánh đồng Plei Thơ Ga thuộc xã Chư Don, huyện Chư Pưh có tổng số diện tích trồng 5ha rau an toàn, trước mắt Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Trạm khuyến nông huyện mới đưa vào trồng thử nghiệm 2,4 ha rau các loại với quy trình chăm sóc công nghệ cao như: sử dụng tưới nước tiết kiệm, tưới phun mưa, ứng dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc thảo mộc và phân bón hữu cơ. Sau gần 1 tháng xuống giống, đến nay vườn rau đã cho thu hoạch và đưa đi tiêu thụ ở các chợ trên địa bàn huyện với khoảng 2 tạ rau/ngày.
Anh Phạm Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pưh cho biết: “Trồng cây ngắn ngày như cây bắp, mì một năm chỉ được một vụ trong khi đó hiệu quả kinh tế mang lại không cao nên chuyển đổi sang trồng rau phát triển theo công nghệ cao như công nghệ tưới tiết kiệm nước nâng cao ý thức cho người nông dân trong quy trình sản xuất mới. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ dần dần giao công nghệ lại cho nông dân”.
Mô hình sản xuất rau an toàn này hiện do Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ và sản xuất kinh doan rau an toàn Thắng Lợi quản lý với 10 thành viên tham gia. Trong đó, có 8 hộ nông dân trên địa bàn xã Chư Don, 2 thành viên còn lại là Công Ty TNHH Khang Thịnh và Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú. Tham gia vào Hợp tác xã, các xã viên sẽ được hỗ trợ về giống, kỹ thuật canh tác, sơ chế và tìm đầu ra cho sản phẩm rau an toàn.
Ông Lê Bá Thân, Giám đốc HTX Thương mại Dịch vụ và SXKD rau an toàn Thắng Lợi, xã Chư Don, huyện Chư Pưh cho biết: “Thực hiện chủ trương của huyện là xây dựng vườn rau sạch mục đích chính là giúp người dân thấy được lợi ích của việc chuyển đổi cây lúa vùng bị hạn sang trồng rau sẽ mang lại hiệu quả kinh tế. Thứ hai là cho bà con người dân tộc thiểu số tiếp cận được với khoa học kĩ thuật như hệ thống tưới nước tiết kiệm, phân hữu cơ …để bảo vệ môi trường”.
Ngoài một số loại rau cho thời gian thu hoạch từ 20 đến 25 ngày hiện nay như rau cải ngọt, cải cay, rau muống,…chỉ đủ tiêu thụ trên địa bàn huyện thì đối với những loại rau mới trồng như cà rốt, cà chua, cà pháo, bắp sú hiện tại cũng đã có một số đơn vị đăng kí thu mua ngay khi bắt đầu cho thu hoạch. Như vậy có thể thấy, đầu ra cho sản phẩm rau an toàn tại cánh đồng Plei Thơ Ga thuộc xã Chư Don, huyện Chư Pưh khá yên tâm. Tuy nhiên, để phát triển tiếp 2,6 ha rau còn lại thì phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đang tính toán mở rộng thị trường tiêu thụ sang một số huyện lân cận, đảm bảo đầu ra ổn định lâu dài đối với loại cây trồng này, nâng cao nguồn thu nhập cho người dân địa phương.
Lệ Xuân – Hồng Uyên- Huy Toàn