Bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng thuộc loại rác thải nguy hại, gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Tại huyện Kbang, phương án thu gom và hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong xử lý loại rác thải nguy hại này đã và đang được triển khai tích cực.
Là địa phương có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, hơn 50.100 héc ta. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn ở huyện Kbang, bình quân một héc ta đất sản xuất nông nghiệp sử dụng 60kg phân bón hóa học, thuốc trừ sâu. Cùng với đó có khoảng 10% lượng bao bì, vỏ đựng thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường, tương đượng mỗi năm có khoảng 300 tấn rác thải nguy hại từ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng chưa được xử lý đúng cách. Về lâu dài, nguồn rác thải nguy hại này có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của con người.
ÔngTrần Thế Trang, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Do thói quen không tốt nên sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nông dân của chúng ta thường bỏ bừa bãi bao bì, chai lọ ngoài đồng ruộng. Để thực hiện tốt điều này thì trước hết phải đẩy mạnh tuyên truyền. Chỉ khi nông dân có ý thức tốt thì phương án thu gom của huyện mới thành công”.
Xác định việc thu gom, xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng là vấn đề cấp bách, nhằm bảo vệ môi trường sống cho người dân. Tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Kbang đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tuy nhiên do hạn chế về nguồn kinh phí nên huyện chủ trương xây dựng thí điểm ở 3 xã: Kông lơng Khơng, Kông Bla, Đak H’Lơ. Dự kiến xây dựng 280 bể chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật với kinh phí 980 triệu đồng, phục vụ cho 1.400 héc ta sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao ý thức quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom rác thải sau sử dụng đúng cách.
Bà Trần Thị Mai, Trạm Trưởng Trạm trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện Kbang, Gia Lai cũng cho biết: “ Riêng mảng nông nghiệp chúng tôi cũng đã có kế hoạch cụ thể, năm 2017 này chúng tôi dự kiến triển khai 20 đợt tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền. Mục tiêu là hướng dẫn cho bà con thực hiện 4 đúng trong quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững với sản phẩm nông nghiệp đảm bảo, trong đó vấn đề thu gom bao bì, chai lọ sau sử dụng cũng được bà con thực hiện tốt nhằm đảm bảo môi trường”.
Với mục tiêu hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, đảm bảo các quy trình, tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Theo đó việc triển khai xây dựng phương án thu gom rác thải bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân vẫn là giải pháp căn cơ nhằm góp phần bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp nói riêng và môi trường sống nói chung./.
Hữu Lanh, Ksor Tuối