Chư Pah xử lý nghiêm tình trạng xây dựng trái phép chờ đền bù thuộc Dự án đường dây 500KV Dốc Sỏi – Pleiku 2

Cập nhật 17/3/2017, 08:03:28

Sau khi biết được chủ trương thực hiện Dự án đường dây 500KV Dốc Sỏi – Pleiku 2 qua địa bàn huyện Chư Pah, một số hộ dân trong vùng dự án đi qua đã tiến hành xây dựng trái phép nhà, xưởng với mục đích chờ đền bù khi dự án khởi công. Ngay sau khi nắm bắt sự việc, chính quyền huyện Chư Pah đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm bàn giao nguyên trạng mặt bằng để thi công dự án đảm bảo tiến độ.

Dự án đường dây 500KV Dốc Sỏi – Pleiku 2 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với quy mô 2 x 209km, đi qua địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai với tổng mức đầu tư hơn 3.667 tỷ đồng, chính thức khởi vào tháng 9 năm 2017. Riêng tuyến đi qua tỉnh Gia Lai có chiều dài 41,44km và qua địa bàn 3 huyện Chư Pah gần 20km, Ia Grai 15,79km và thành phố Pleiku hơn 6km.

Sau khi biết được chủ trương này, 4 trong tổng số gần 100 hộ dân tại huyện Chư Pah đã tiến hành xây dựng trái phép nhà ở, xưởng chứa hàng trên đất nông nghiệp mà không thông qua chính quyền địa phương, nhằm mục đích chờ đền bù. Sau khi lãnh đạo UBND huyện đối thoại trực tiếp với dân, 3 trong 4 hộ dân này tại xã Hòa Phú gồm ông Nguyễn Văn Tuấn, Đồng Rơi và Trương Quang Tín đã tự giác tháo dỡ nhà, trả lại nguyên trạng mặt bằng ban đầu.

Ông Nguyễn Văn Tiến  ( anh trai ông Nguyễn Quang Tuấn) – Thôn 2, xã Hòa Phú, Chư Pah cho biết: “Gia đình cũng suy nghĩ và biết lại là mình làm nhà như vậy là sai trái nên gia đình đã nghe lời căn dặn của chính quyền và về tự giác tháo dỡ”.

Trong tổng số 4 hộ xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp khi nắm được chủ trương xây dựng Dự án đường dây 500KV Dốc Sỏi – Pleiku 2 thì đến thời điểm này chỉ còn 1 hộ là gia đình ông Nguyễn Văn Hiền không tự giác tháo dỡ nhà, xưởng mặc dù chính quyền địa phương và ngành chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động. Và để trả lại nguyên trạng mặt bằng để thực hiện dự án thì chính quyền huyện Chư Pah đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nhà xưởng của ông Nguyễn Văn Hiền theo đúng quy định của pháp luật.

Căn nhà  của ông Nguyễn Văn Hiền tại thôn 2 xã Hòa Phú, huyện Chư Pah được xây dựng cuối năm 2016 gồm 2 gian để ở, 1 gian nuôi gà và 1 hồ được xây kín để nuôi cá, tức là sau hơn 1 tháng chính quyền địa phương thông báo về việc Dự án đường dây 500KV Dốc Sỏi – Pleiku 2 chính thức đi qua vườn cao su của gia đình. Ông cho rằng đất là của gia đình nên xây dựng như thế nào là tùy ý và chính quyền địa phương không có quyền can thiệp. Việc làm này đã vi phạm quy định khi xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp và quy hoạch để thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Ngọc Quang – PCT UBND huyện Chư Pah cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo cho ngành chức năng, đơn vị quản lý quản lý nhà nước về đất đai, quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, quản lý nhà nước về điện …tập trung làm sao các lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát. Chúng tôi cũng mong muốn Ban Quản lý điện miền Trung có sự phối hợp chặt chẽ với huyện. Bởi vì người dân có hộ xây dựng nhà trong vòng 1 đêm hoặc 1 ngày là xong 1 cái nhà, nhất là ở trong những rừng cao su, nương rẫy thì chúng ta không thể quán xuyến hết được. Cho nên cần phối kết hợp và chúng ta phân ra để thực hiện cho tốt”…

Tại cuộc họp diễn ra ngày  15/3 giữa lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho biết: Tỉnh xác định đây là công trình trọng điểm Quốc gia nên sẽ chỉ đạo các ban, ngành, địa phương phối hợp, tạo mọi điều kiện cùng với chủ đầu tư triển khai thi công công trình đúng tiến độ. Về phía các huyện có đường điện đi qua, đồng chí Võ Ngọc Thành yêu cầu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đối với người dân cũng như cán bộ tham gia vào quá trình triển khai dự án. Trường hợp có những hành vi móc nối với đơn vị tư vấn xây dựng, xây dựng các công trình trái phép để được đền bù cần phải nhắc nhở cần thiết sẽ khởi tố hình sự nếu đủ điều kiện.

Ngọc Bình,  Thanh Sáng

Trả lời