42 năm sau giải phóng đến nay 5 tỉnh Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đã có những bước chuyển mình rõ rệt, kinh tế đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống đồng bào các dân tộc ngày một nâng cao, công tác quốc phòng- an ninh được đảm bảo. Để đạt được những thành tựu đáng tự hào đó, ngoài sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng sự nỗ lực phấn đấu của các Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc nơi đây. Và có được một Tây Nguyên như hôm nay còn có sự đóng góp quan trọng từ các nguồn lực xã hội thông qua công tác thu hút vốn đầu tư để khai thác, đánh thức tiềm năng thế mạnh của các tỉnh Tây Nguyên. Nguồn vốn đầu tư vào Tây Nguyên ngày càng tăng cao, theo đó tiềm lực của Tây Nguyên đã và đang được kích hoạt, tạo đà phát triển mạnh mẽ.
Trên 265,7 ngàn tỷ đồng là tổng vốn đầu tư vào các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2011-2015, tăng gấp đôi so với giai đoạn 2006-2010. Tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn đạt trên 11,3%/năm. Trong đó riêng tỉnh Gia Lai từ năm 2010 đến nay đã thu hút 66 dự án đầu tư quy mô lớn, vốn đăng ký thực hiện 22.257 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào khu vực nông, lâm, thủy sản. Đến nay Gia Lai cũng đã hình được một số vùng sản xuất chuyên canh, trong đó có các cây công nghiệp chủ lực như: Cao su, Hồ tiêu có diện tích lớn nhất cả nước, cà phê đứng thứ hai sau Đăk Lăk và hàng chục ngàn hecta cây trồng khác như: Mía, mì, rau màu các loại, phù hợp với điều kiện khí hậu, thỗ nhưỡng từng vùng. Trong đó khu vực phía Tây phát triển mạnh cà phê, hồ tiêu, cao su, phía Đông và Đông Nam cây mía đã trở thành cây hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân. Phấn khởi nhất là những hộ dân tham gia vào cánh đồng mía mẫu lớn, năng suất tăng bình quân 40% so với sản xuất đại trà.
Ông Nguyễn Thành Nam, thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đăk Pơ cho biết: “Bản thân tôi đã làm rồi thì cánh đồng mẫu lớn có nhiều ưu điểm hơn, đó là máy cày sâu, trồng mọc đều, so với trước cây mía không đồng bộ. Còn về năng suất, hộ nào làm tốt lắm thì 6-6,5tấn/sào, còn cánh đồng mẫu lớn là 9-9,5 tấn/sào”.
Mặc dù Tây Nguyên cũng như Gia Lai đã có những bước phát triển đi lên rõ rệt song đến nay Tây Nguyên vẫn là một vùng nghèo, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Vì vậy đẩy mạnh xúc tiến đầu tư được các tỉnh Tây Nguyên xác định là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Quyết tâm này đã được tỉnh Gia Lai thể hiện thông qua Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức vào cuối năm 2016 với những cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh về tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và xem sự thành công của doanh nghiệp là động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội.
Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định: “ Gia Lai cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi đầu tư các dự án vào địa bàn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án”.
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016, đã có 10 dự án được UBND tỉnh Gia Lai trao Quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện ký cam kết hợp tác đầu tư đối với 12 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 22 ngàn tỷ đồng. Được biết từ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016 đến nay Gia lai đã chào đón thêm hàng chục nhà đầu tư khác đến tìm hiểu và có ý định đầu vào Gia Lai. Tại Hội nghị xúc tiến Đầu tư Tây Nguyên lần 4 năm 2017 vừa được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, sau hội nghị tỉnh Gia Lai đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với một số nhà đầu tư trong và ngoài nước đang có nhu cầu tiềm hiểu đầu tư vào tỉnh Gia Lai. Một tín hiệu được cho là khá lạc quan trong kêu gọi xúc tiến vào tỉnh Gia Lai kỳ này đó là không chỉ thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước mà cả các nhà đầu tư nước ngoài cũng rất quan tâm đến các tiềm năng, thế mạnh hiện có của Gia Lai.
Ông Gunkut KURTARAN Tổng Giám đốc Công ty Egeres Enerji – Thổ Nhĩ Kỳ nói: “Chúng tôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, hiện nay chúng tôi đang quan tâm đến vấn đề phát triển điện gió và được biết Gia Lai là một trong những địa phương có tiềm năng rất lớn để phát triển lĩnh vực mà chúng tôi quan tâm nên chúng tôi cũng đang rất muốn được tìm hiểu”.
Ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước điều này cho thấy các cơ chế chính sách về thu hút đầu tư cũng như môi trường đầu tư của các tỉnh Tây nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đã và đang ngày càng đáp ứng được mong đợi, kỳ vọng của doanh nghiệp. Thêm vào đó là những cam kết hỗ trợ của Chính phủ cho khu vực Tây Nguyên được Thủ tướng Chính phủ khẳng định tại cả hai Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016 và Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây nguyên năm 2017 sẽ là cơ sở để củng cố thêm lòng tin đối với các nhà đầu tư khi đầu tư vào Tây Nguyên.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Sẽ quy hoạch phát triển nguồn nước ở Tây Nguyên. Vấn đề giữ rừng, xây dựng hồ chứa…Nếu CP không làm tốt điều này Tây Nguyên sẽ dễ trở thành sa mạc. CP phát triển tốt hơn hệ thống hạ tầng ở Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng. Tiếp tục nâng cấp, mở rộng các tuyến Quốc lộ, mở rộng sân bay Pleiku để giao thương thuận lợi ở khu vực này. Xây dựng một cơ chế chính sách ưu đãi hơn, giao cho Bộ KHĐT thực hiện để làm sao chi phí đầu tư ở đây thấp để đảm bảo chi phí cho nhà đầu tư. Sẽ làm tốt chiến lược kết nối giữa VN – Lào – CamPuChia. Giao cho Bộ Nông nghiệp đề xuất một số cơ chế để đảm bảo sản phẩm đầu ra”.
Thông qua các cơ chế chính sách thu hút đầu tư ngày càng thông thoáng, môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện cùng với những cam kết hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ, tin chắc rằng kinh tế – xã hội của Tây nguyên, trong đó có Gia Lai sẽ ngày càng phát triển không ngừng, tạo nên những bứt phá mạnh mẽ khi các tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế – xã hội được khai thác, phát huy hiệu quả. Tây Nguyên xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là mái nhà Đông Dương, nằm trong Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.
Hồng Uyên- Thanh Sáng – R’Piên