Là xã vùng 3 của huyện Phú Thiện, Chư A Thai – nơi thừa nắng thiếu nước nay đang trỗi dậy, từng bước khẳng định mình nhờ chính tư duy năng động của những nông dân dám nghĩ, dám làm. Mô hình chuyển đổi thành công cơ cấu cây trồng của nông dân Cao Xuân Ba là một điển hình.

Lập nghiệp tại thôn Chư Wâu, xã Chư A Thai từ năm 2001, đến nay gia đình anh Cao Xuân Ba đã có 20 héc ta đất nông nghiệp. Vốn dĩ là vùng đất hạn, nên nương rẫy ở Chư A Thai ngoài canh tác cây mía thì các loại cây trồng khác khó cho sản lượng và giá trị kinh tế cao. Quyết tâm làm giàu trên vùng đất khó, nông dân Cao Xuân Ba đã đi nhiều địa phương học hỏi kinh nghiệm, đưa các giống cây trồng mới chịu hạn về áp dụng trên diện tích đất canh tác của gia đình. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, từng bước chuyển đổi cây trồng, hàng năm số tiền có được từ thu hoạch 10 héc ta mía anh Ba dành một phần đầu tư cho các diện tích trồng xoài Đài Loan, nhãn Hương Chi, nhãn Thái và thanh long đỏ. Các giống cây ăn quả này đều là những loại cây chịu hạn tốt và phù hợp với thổ những của Chư A Thai.
Anh Cao Xuân Ba, thôn Chư Wâu, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Đất ở đây khó lắm. Ngoài cây mía thì chẳng có cây gì canh tác được. Mình thì nghĩ khác: Phải đưa các loại cây chịu hạn vào đây. Qua tìm hiểu, nghiên cứu và tham quan, học hỏi mới quyết định trồng xoài, nhãn, thanh long. Kết quả thì tốt rồi, các loại cây trồng này đã rất phù hợp, sử dụng ít nước mà sản lượng bước đầu cho khá cao, giá bán cũng cao. Thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng nhãn, cái này thì mình có lợi thế là có kinh nghiệm của quê hương nhãn lồng”.
Ngoài 10 héc ta mía, hiện nay gia đình anh Cao Xuân Ba còn có 2 héc ta xoài Đài Loan, 1 héc ta nhãn Hương Chi và nhãn Thái, 1,5 héc ta thanh long đỏ. Trong đó nhãn Hương Chi và nhãn Thái cùng xoài Đài Loan đã cho thu hoạch nhiều năm. Với giá bán tại vườn từ 25.000 đến 30.000 đồng/1kg, 1 héc ta nhãn mỗi năm cho thu nhập trên dưới 200 triệu đồng; riêng giống xoài Đài Loan mỗi trái có trọng lượng từ 1 đến 1,5 kg, giá bán tại vườn 10.000 đồng/ 1kg. Với 2 héc ta xoài, mỗi năm gia đình anh Ba thu 16 tấn tương đương với 160 triệu đồng. Thành công của mô hình trồng cây ăn trái ở vùng đất hạn mà anh Cao Xuân Ba thực hiện đã mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân ở Chư A Thai. Riêng với vợ chồng anh đây là nguồn thu chính đảm bảo chu cấp cho 2 người con: Một học năm 3 khoa kỹ sư hàng không tại Mỹ và một học Học viện Biên phòng.
Ông Trần Văn Nguyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Để hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi thì chúng tôi cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tích cực tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đặc biệt hiện nay phối hợp tố với Ngân hàng Chính sách, tạo điều kiện để hội viên vay vốn, tổng dư nợ của toàn xã hiện đã lên hơn 11 tỷ cho đầu tư phát triển kinh tế. Có nhiều mô hình trang trại đang phát triển tốt như mô hình của anh Ba. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền nhân rộng các mô hình”.
Rõ ràng để có được thành công trong thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn thì không chỉ có sự quan tâm, đầu tư về vốn, về cơ chế, chính sách từ phía chính quyền mà chính sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của nông dân luôn có một vai trò quan trọng. Thành công của mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Cao Xuân Ba ở thôn Chư Wâu, xã Chư A Thai nói riêng và nhiều mô hình của các nông dân tiêu biểu khác trên địa bàn tỉnh nói chung đã và đang khẳng định vai trò chủ động của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp./.
Hữu Lanh- KSor Tuối