“12 Years A Slave” là tác phẩm điện ảnh bậc thầy về chế độ nô lệ được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại Oscar lần thứ 86 năm nay.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, lễ trao giải Oscar lần thứ 86 sẽ diễn ra, vinh danh những bộ phim và những nghệ sĩ xuất sắc có đóng góp tích cực trong trong ngành công nghiệp điện ảnh năm vừa qua. Năm nay, Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ tiến hành trao giải muộn hơn một tuần để tránh trùng với sự kiện Olympic Sochi vào tối ngày 2/3 (sáng 3/3 theo giờ Việt Nam) tại nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ.
Đề cử Oscar được công bố hôm 16/1 đã gọi tên 9 bộ phim tranh giải ở hạng mục quan trọng Phim xuất sắc nhất. Trong đó, bên cạnh những bom tấn như “American Hustle”, “Gravity”…,bộ phim “12 Years A Slave” (12 năm nô lệ) của đạo diễn Steve McQueen giành giải Quả cầu Vàng vừa xong với 9 đề cử được giới chuyên môn đánh giá sẽ làm nên chuyện tại Oscar năm nay.
Một học giả về chế độ nô lệ Mỹ, Brenda Stevenson, đánh giá “12 Years A Slave” là tác phẩm điện ảnh bậc thầy hơn hẳn những bộ phim đã từng sản xuất về chế độ nô lệ. Brenda cho rằng bộ phim hoàn toàn xứng đáng được trình chiếu trong các lớp học của mình tại trường đại học California – Los Angeles UCLA, Mỹ.
Đó chỉ là một trong những nhận xét của giới chuyên môn, các chuyên gia, các nhà phê bình, khán giả kể tử khi bộ phim lần đầu công chiếu cách đây 6 tháng. “12 Years A Slave” của đạo diễn Anh Steve McQueen được đánh giá là ứng viên sáng giá cho giải Oscar năm nay, nhưng nó cũng gặp phải sự cạnh tranh rất lớn từ hai đối thủ nặng ký khác là “Gravity” và “American Hustle”.
Bản thân đạo diễn Steve McQueen thừa nhận “12 Years A Slave” là một bộ phim kén khán giả. Câu chuyện về nghệ sĩ violin Solomon Northup bị nô lệ tại Louisiana trong thời nội chiến Mỹ không mang nhiều tính giải trí. Đôi khi biết đâu, hơn 6000 thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh lại muốn vinh danh cho một bộ phim giải trí thú vị, chẳng hạn như “Gravity”.
![]() |
“12 Years A Slave” là tác phẩm điện ảnh bậc thầy hơn hẳn những bộ phim đã từng sản xuất về chế độ nô lệ |
“Gravity” là bộ phim dẫn đầu đề cử Oscar năm nay khi giành được 10 đề cử ở 24 hạng mục trao giải, trong đó có những hạng mục quan trọng như: Phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất… Nếu giải thưởng Phim xuất sắc nhất được quyết định dựa trên doanh thu từ các phòng vé, “Gravity” của đạo diễn người Mexico Alfonso Guaron sẽ nhiều khả năng đánh bại “12 Years A Slave”.
“Gravity” với sự tham gia diễn xuất của ngôi sao điện ảnh Sandra Bullock, cùng hiệu ứng kỹ xảo mãn nhãn đã đạt doanh thu 270 triệu USD tại Bắc Mỹ tổng doanh thu 703 triệu USD trên toàn thế giới. Trong khi đó, “12 Years A Slave” chỉ thu về vỏn vẹn 49 triệu USD tại các phòng vé trong nước. Tuy vậy, con số này vẫn được đánh giá là thành công của một bộ phim tràn ngập những trận đòi roi đẫm máu của chế độ nô lệ.
Nhưng theo một số nhà phân tích giải thưởng, Viện Hàn lâm vẫn mong muốn tìm kiếm bộ phim chứa đựng nhiều ý nghĩa thay vì những bộ phim được làm ra chỉ đơn thuần để giải trí, và “12 Years A Slave” vẫn được đánh giá cao. Giới phê bình điện ảnh và nhiều chuyên gia vẫn hi vọng Phim xuất sắc nhất Oscar 2014 sẽ gọi tên “12 Years A Slave”./.
“12 Years A Slave” là câu chuyện kể về Solomon Northup, một người da đen tự do, một nghệ sĩ violin đang sống hạnh phúc bên vợ và 2 con ở bang New York. Tai họa xảy ra khi Northup bị 2 kẻ xấu đánh thuốc mê rồi bị bán làm nô lệ vào năm 1841.
Phim gợi lại những cảnh rùng rợn về tình trạng nô lệ phải làm việc đến kiệt sức, bị làm nhục và phải sống xa người thân yêu.
Sau 12 năm, Northup đã được giải thoát khỏi cảnh nô lệ nhờ sự dàn xếp của một người Canada chống chủ nghĩa nô lệ (Brad Pitt). Northup rời khỏi đồn điền của Epps, nhìn lại nơi này với đôi mắt đầy hoài nghi.
Theo VOV