Ngoài việc vững chuyên môn nghiệp vụ thì y đức sẽ giúp mỗi người thầy thuốc làm tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bác sĩ Kpă Thuông- cán bộ trạm y tế xã Ia Rmok là một tấm gương điển hình vì vừa giỏi chuyên môn lại giàu y đức như thế.
Bác sĩ Kpă Thuông khám bệnh cho người dân.
Đến xã Ia Rmok, huyện Krông Pa hỏi tên Bác sĩ Kpă Thuông, ai ai cũng biết. Bởi trong quá trình công tác tại Trạm y tế xã anh đã tận tình chăm sóc các bệnh nhân, ân cần thăm hỏi để biết rõ tình hình sức khỏe và nguyên nhân gây bệnh của người bệnh. Việc chăm sóc sức khỏe cho người dân luôn được bác sỹ trẻ này đặt lên hàng đầu. Cũng vì lẽ đó, bác sĩ Thuông luôn được người dân xã Ia Rmok tin yêu khi đến khám chữa bệnh tại trạm.
Trò chuyện với chúng tôi chị Ksor H' Linh-Người dân xã IaRmok – Huyện Krông Pa tâm sự: Bác sĩ Kpă Thuông là người rất quan tâm đến bệnh nhân. Mỗi khi chúng tôi và người nhà đến khám bệnh bác sĩ đều khám và động viên rất nhiều. Bác sĩ còn hướng dẫn chúng tôi ăn ở vệ sinh, đến trạm khám khi có bệnh. Chúng tôi cũng không còn tin vào thầy cúng khi có bệnh nữa. Cảm ơn bác sĩ Thuông rất nhiều vì đã về đây khám bệnh cho người dân nghèo.
Là người dân tộc Jrai, được sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất Ia Rmok, hơn ai hết, Kpă Thuông thấu hiểu được sự khó khăn, vất vả bao đời của đồng bào quê mình, bệnh tật luôn hoành hành; mê tín, dị đoan còn đè nặng trong tập quán chữa bệnh của bà con. Thực tế đó khiến anh nuôi ước mơ làm bác sỹ, chữa bệnh cho buôn làng. Từ sự nỗ lực học tập anh may mắn được huyện, tỉnh lựa chọn, cử đi đào tào bác sĩ tại Học viện quân y. Sau 6 năm hoàn thành khóa học chuyên ngành y đa khoa, đầu năm 2011 anh được phân công về công tác tại trạm y tế xã IaRmok. Và với tấm lòng của người thầy thuốc, anh luôn cùng với đồng nghiêp khác trong trạm xuống từng buôn, vào từng nhà thăm khám và tuyên truyền, đấu tranh bài trừ hủ tục, thay đổi quan niệm lạc hậu của nhân dân.
Bác sĩ Kpă Thuông-Trạm y tế xã IaRmok – Huyện Krông Pa chia sẻ: Nhà nước cử tôi đi học để giúp bà con đặc biệt là người dân tộc thiểu số còn thiếu thốn về mặt nhận thức về y tế nên Đảng và nhà nước định hướng cần người dân tộc thiểu số để khám và trao đổi với bệnh nhân tốt hơn.Phương hướng trong thời gian tới là tôi sẽ cố gắng học tập dể nâng cao trình độ chuyên môn để khám chữa bệnh tốt hơn.
Mặc dù phải làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, thuốc men ít ỏi, nhưng bằng chính cái tâm của người thầy thuốc đã giúp anh và đồng nghiệp tiếp tục vững vàng trên con đường đã chọn, vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy tuổi nghề còn rất trẻ song những ý kiến tham mưu, nỗ lực cống hiến của bác sĩ Kpă Thuông luôn được đồng nghiệp đánh giá cao.
Bác sĩ Kpă Thuông khám bệnh tại làng.
Qua trao đổi Ông Kpă Preh-Trạm trưởng trạm y tế xã Ia Rmok có nhận xét: Trong thời gian Bác sĩ Kpă Thuông xuống làm việc tại trạm y tế xã Ia Rmok theo tôi nhận xét tinh thần thái độ phục vụ rất nhiệt tình tham gia các chương trình tiêm chủng nói chung là có năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân rất nhiệt tình.
Với sự nỗ lực không mệt mỏi trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhiều năm nay, bác sỹ Kpă Thuông đã nhận được nhiều giấy khen của các cấp ngành, xứng đáng là tấm gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của ngành y tế huyện Krông Pa./.
Lê Thảo – Sơn Trung (Đài TT-TH Krông Pa)