Xã Ia Ka (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) có 9 thôn, làng, trong đó có 7 làng DTTS. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách dân tộc, đặc biệt là các chương trình lồng ghép hỗ trợ các hộ đồng bào DTTS nghèo phát triển sản xuất đã giúp người dân địa phương xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế hộ.
Chúng ta cùng đến thăm làng Mrông Yố 1 và Mrông Yố 2 của xã để tìm hiểu về cách thức tổ chức sắp xếp lại sản xuất của các hộ đồng bào DTTS trong vùng, cũng như nghị lực vươn lên làm giàu từ cây cà phê của những nông dân trẻ.

Nhìn cơ ngơi của gia đình ông Ksor Blum, làng Mrông Yố 1, có ai nghĩ rằng, hơn 5 năm trước, gia đình ông vẫn thuộc diện hộ nghèo của xã. Trước đây, dù có tư liệu đất sản xuất, nhưng do chưa biết cách tính toán đầu tư hợp lý, nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Từ khi được Nhà nước hỗ trợ giống cà phê mới và phân bón, được cán bộ nông nghiệp địa phương hướng dẫn KHKT trong chăm sóc phát triển loại cây trồng này, trong mấy năm trở lại đây vườn cà phê nhà ông đã phát triển xanh tốt, cho năng suất ổn định…
Ông Ksor Blum, làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước vợ chồng ở trong nhà nhỏ chật hẹp, khó khăn lắm. Giờ mình được vay vốn ngân hàng chính sách, được Nhà nước hỗ trợ giống, phân bón, cố gắng làm thì cây cà phê cho năng suất. Nhà có 1.5ha cà phê, 6 sào lúa, mấy năm nay thu nhập được mình đã làm cái nhà hơn 300 triệu, giờ thì không còn hộ nghèo nữa”.
Tuy năm nay mới hơn 35 tuổi nhưng anh Siu Pơp, làng Mrông Yố 2 đã sớm tạo dựng được sự nghiệp cho riêng mình. Hiện nay anh nông dân trẻ thế hệ 8X này đang có trong tay 4,5ha cà phê, trong đó có 3ha cà phê kinh doanh… mỗi năm cho thu nhập từ 300-400 triệu đồng. Để có được thành công như ngày hôm nay, ban đầu, Siu Pơp học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình canh tác cà phê của anh em người Kinh trên địa bàn, sau đó, anh áp dụng vào rẫy cà phê của mình, quá trình canh tác, chú trọng từ khâu chọn giống, tập trung chăm sóc tỉa cành, bón phân, tưới nước đúng cách, nhờ đó, năng suất luôn đạt cao…
Anh Siu Pơp, làng Mrông Yố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai cho biết: “Vợ chồng thấy mấy hộ người Kinh làm cà phê cho năng suất cao thì đi hỏi họ lấy giống ở đâu và làm như thế nào, sau đó, mới đi mua giống về ươm, ban đầu chỉ trồng thử 1,2ha. Lúc trước khó khăn, gia đình phải đi vay mượn tiền của họ hàng mua ống tưới, đầu tư phân bón cho cà phê, sau khi cho thu bói đã trả nợ dần dần rồi mới mở thêm diện tích”.
Nhờ chí thú làm ăn, cộng thêm với tư duy đổi mới, mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm – Đất không phụ lòng người, nay vườn cà phê của gia đình anh Siu Pơp đã trở thành mô hình kiểu mẫu để bà con trong vùng đến tham khảo học hỏi kinh nghiệm…
Anh Siu Pơp, làng Mrông Yố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai nói: “ Những khi làm đổi công cho nhau, bà con họ hỏi sao gia đình làm cà phê đẹp thế, tôi cũng hướng dẫn bà con cách cắt cành, bón phân, tưới nước hợp lý, nào là mùa khô thì bón như thế nào, mùa mưa bón như thế nào và phải vặt cành tăm cho sạch sẽ… Còn mỗi khi gia đình thu cà phê, bà con trong làng khó khăn họ đến thì nhà cho mượn tiền, gia đình có điều kiện cũng giúp đỡ chia sẻ với bà con.”
Nếu như trước đây, đại đa số hộ đồng bào DTTS trên địa bàn xã Ia Ka chỉ biết canh tác theo tập quán cũ, quanh năm, suốt tháng chỉ mong no cái bụng… Giờ đây, khi đã quen với cách làm mới, khi đã mạnh dạn áp dụng KHKT vào sản xuất để tăng năng suất trên cùng đơn vị diện tích… danh sách những tỷ phú, triệu phú nông dân là người địa phương ở 2 làng Mrông Yố 1, 2 nói riêng và xã Ia Ka nói chung – Địa bàn có đến gần 1.300 ha cà phê, chưa kể các cây trồng ngắn ngày khác đang ngày một dài thêm./.
Song Nguyễn , Mạnh Hà