Vấn đề các hộ kinh doanh quan tâm khi điều chỉnh đối tượng vay vốn

Cập nhật 07/3/2017, 14:03:56

Kể từ ngày 15/3 tới đây, chủ thể hộ kinh doanh, hộ gia đình sẽ không được vay vốn tại ngân hàng như trước đây mà đối tượng vay vốn phải có tư cách pháp nhân hoặc là cá nhân. Như vậy để vay vốn, các chủ hộ phải tự đứng tên vay, đối với hộ kinh doanh thì phải chuyển đổi thành doanh nghiệp. Việc điều chỉnh này đối với hộ gia đình gần như không ảnh hưởng gì khi có nhu cầu tiếp cận vốn vay, còn đối với hộ kinh doanh thì như thế nào nếu không đủ điều kiện hoặc chưa chuyển đổi lên doanh nghiệp và vấn đề các hộ kinh doanh quan tâm lúc này là gì?

Chị Phan Thị Ánh Nhung chủ cửa hàng tạp hóa Hồng Nhung ở đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Pleiku cho biết hiện tại chị chưa có ý định chuyển đổi lên thành doanh nghiệp mà vẫn giữ nguyên mô hình kinh doanh theo hộ cá thể như hiện nay. Không có tư cách pháp nhân, như vậy từ 15/3 muốn vay vốn chị phải vay theo hình thức đứng tên cá nhân. Dù vay ở hình thức nào đi nữa, vấn đề mà chị Nhung quan tâm vẫn là lãi suất.

Chị Nhung cho biết: “Tôi cũng nghe nói từ 15/3 về việc điều chỉnh đối tượng vay vốn, hộ kinh doanh không được vay nữa. Thật ra vấn đề mà hộ kinh doanh quan tâm là lãi suất có gì thay đổi không thôi. Mong muốn ngân hàng làm thế nào đưa ra được lãi suất hợp lý, vì kinh doanh mà đi vay lãi suất cao quá cũng rất khó”.

Cũng như chị Nhung, anh Ngô Ngọc Tân, chủ cửa hàng xe máy Ngọc Quý trên đường Lê Duẩn cho biết  phát triển lên doanh nghiệp sẽ có nhiều quyền lợi hơn nhưng với đặc thù kinh doanh của cửa hàng nên trước mắt vẫn giữ loại hình kinh doanh hộ gia đình và chấp nhận vay theo hình thức cá nhân. Anh Tân nói: “ Tôi cũng nghe nói là sắp tới có thay đổi về đối tượng vay vốn ngân hàng. Vấn đề tôi quan tâm từ thay đổi này là làm thế nào lãi suất ổn định, hợp lý thuận lợi cho người vay vốn là được”.

Lãi suất ngân hàng vẫn là vấn đề luôn được các khách hàng quan tâm cho dù đối tượng vay có phần thay đổi. Về vấn đề lãi suất, các ngân hàng cho biết sẽ không có sự điều chỉnh so với trước, mức lãi suất vẫn tùy thuộc vào gói vay, thời hạn vay theo nhu cầu của khách hàng./.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời