PV: Ông Nguyễn Văn Tuyên – Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh

Cập nhật 01/3/2017, 08:03:53

Từ tháng 3/2017, cuộc tổng điều tra kinh tế với quy mô lớn sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước. Cuộc tổng điều tra lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của đất nước, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, đề ra những chính sách phát triển kinh tế – xã hội phù hợp. Cuộc trao đổi của PV Đài PT-TH Gia Lai với ông Nguyễn Văn Tuyên – Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai sẽ thông tin rõ hơn đến quý vị và các bạn những nội dung trọng tâm chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

PV : Thưa ông, bắt đầu từ đầu tháng 3 cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ được tiến hành đồng loạt trên phạm vi cả nước, ông có thể cho biết mục đích và mục tiêu của cuộc tổng điều tra lần này ?

Ông Nguyễn Văn Tuyên: Mục đích chính của cuộc điều tra là đánh giá sự phát triển về số lượng và lao động của các cơ sở kinh tế hành chính và sự nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin cũng như cơ cấu phân bổ của các cơ sở, các ngành kinh tế cũng như lao động ở các địa phương.  Mục đích thứ 2 là tính toán các chỉ tiêu chính thức của các chuyên ngành thống kê, tổng sản phẩm trong nước GDP, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP. Thứ 3 là bổ sung số liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp. Qua đợt tổng điều tra này nắm lại số lượng doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp để có cơ sở, kế hoạch phát triển doanh nghiệp trong những năm tới.

PV: Được biết, đây là cuộc điều tra có quy mô lớn và nhiều nội dung khá phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tượng. Như vậy vấn đề đặt ra là cách thức tiến hành điều tra như thế nào để đảm bảo đúng đối tượng và tiến độ đề ra?

Ông Nguyễn Văn Tuyên: Cuộc tổng điều tra liên quan đến rất nhiều đối tượng điều tra, liên quan đến nhiều ngành, nhiều đơn vị nên công tác chuẩn bị ở tỉnh  được tiến hành ngay từ những tháng cuối năm 2016. Các Ban chỉ đạo từ tỉnh đến huyện đã thành lập. Cuộc điều tra lần này chia làm 2 giai đoạn: từ đầu tháng 3 điều tra khối doanh nghiệp và khối hành chính sự nghiệp, các đơn vị hiệp hội; từ tháng 7 điều tra khối cá thể và khối tôn giáo. Nhìn chung công tác chuẩn bị ở tỉnh triển khai đúng kế hoạch của Trung ương. Chỉ có một khó khăn là việc tập huấn nghiệp vụ và trình độ của điều tra viên sau này. Nếu các địa phương tuyển chọn điều tra viên không tốt sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều tra. Mong là các huyện chọn đội ngũ điều tra viên làm sao đó để dảm bảo chất lượng

PV: Kết quả của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 là 1 trong những cơ sở quan trọng để phục vụ việc phát triển số lượng doanh nghiệp ở các địa phương. Với đặc thù của Gia Lai hiện có hơn 3500 doanh nghiệp thì việc lựa chọn doanh nghiệp mang tính đại diện cần đảm bảo các tiêu chí như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Tuyên: Hiện tại trên địa bàn có 3530 doanh nghiệp. Qua nhiều năm quản lý của các ngành, danh sách trùng của 3 cơ quan chỉ 2114 doanh nghiệp, còn 773 doanh nghiệp không trùng danh sách. Đối với khối doanh nghiệp điều tra về mặt số lượng toàn bộ, còn về mẫu nghiên cứu một số chỉ tiêu chuyên sâu chẳng hạn kết quả sản xuất, chi phí sản xuất kinh doanh để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp. Cái khó của Gia Lai qua nhiều năm doanh nghiệp không điều tra được chiếm khỏang 20-25%. Cho nên để làm được cuộc điều tra này, nắm chắc được doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp đòi hỏi ban chỉ đạo các cấp phải nắm chắc số doanh nghiệp trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở, mục đích để tỉnh có kế hoạch, chiến lược dài hạn trong việc phát triển doanh nghiệp. Năm 2016 Gia Lai là 1 trong những tỉnh có số doanh nghiệp thành lập mới tương đối lớn với 465 doanh nghiệp. Hy vọng sau cuộc tổng điều tra 2017, bức tranh doanh nghiệp Gia Lai sẽ rõ ràng hơn, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh để có những chiến lược phát triển doanh nghiệp trên địa bàn./.

PV: Xin cảm ơn ông về những thông tin  trên./.

Thiên Thanh – Kim Châu-  Minh Trí

Trả lời