Với hàng loạt giải pháp được triển khai quyết liệt, tháng 2 năm 2017, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận khi kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Tuy nhiên theo đánh giá, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của lực chức năng, chính quyền các cấp cũng như sự cộng đồng trách nhiệm từ phía người dân.

Một trong những nhiệm vụ được lực lượng chức năng triển khai quyết liệt trong tháng 2/2017 đó xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Chỉ trong vòng 1 tháng, hơn 100 trường hợp đã bị lực lượng chức năng kiểm tra và tiến hành xử phạt. Điều đáng nói, những trường hợp vi phạm dù biết việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia là nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn giao thông song họ vẫn cố tình làm ngơ.
Anh Lê Hùng Vỹ – TP.Pleiku nói: “Do cháu ở nhà đang nằm trong bệnh viện nên tôi ra trông. Ngồi ở ngoài buồn nên uống vài lý với mấy anh em. Biết việc uống rồi điều khiển phương tiện sẽ nguy hiểm, song có việc nên tôi phải đi về. Tôi sai rồi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm”.
Đại úy Trần Nam Phương – Tổ trưởng tổ chuyên đề xử lý nồng độ cồn, phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và phòng CSGT, chúng tôi đã đồng loạt ra quân xử lý nồng độ cồn. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Pleiku thì chúng tôi còn phối hợp với lực lượng CSGT tại các địa phương để thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Đồng thời trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và tham mưu cho lãnh đạo phòng, GĐ Công tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ việc xử lý người tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quy định cho phép nhằm kiềm chế tai nạn giao thông”.
Huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã được các lực lượng triển khai một cách quyết liệt. Trong đó chú trọng xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Đi không đúng phần đường làn đường, xe chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, sử dụng rượu bia và lạng lách đánh võng. Cùng với đó, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại cơ sở để người dân nâng cao nhận thức trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Ông Nguyễn Hữu Quế – GĐ Sở Giao thông Vận tải – Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai cho biết: “Năm 2017, chủ đề là “ Xây dựng văn hóa giao thông đối với thanh thiếu niên, mục tiêu tính mạng con người là trên hết”, vì vậy chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhất là Tỉnh đoàn tập trung nội dung, tuyên truyền vào đối tượng là thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên ở vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn. Tiếp đó là siết chặt kỷ cương, thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với những hành vi sai phạm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn lại Ban An toàn Giao thông tỉnh và các cấp theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, từ đó là kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh triển khai cấp bách các nhiệm vụ khi phát sinh trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.
Cũng theo Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết: trong tháng 2/2017, toàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 16 người. So với tháng 2 năm 2016, tai nạn giao thông giảm 3 vụ và giảm 4 người chết. Tuy nhiên, nếu tính cả 2 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 36 người chết và 39 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí, khi tăng đến 4 vụ tai nạn giao thông, tăng 5 người chết và tăng đến 21 người bị thương. Cũng trong giai đoạn này, cả tỉnh còn xảy ra 37 vụ va chạm giao thông làm 53 người bị thương. Các địa phương xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất gồm: Đak Đoa, Chư Prông, Mang Yang, Chư Pưh…./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng