Đẩy mạnh công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Gia Lai

Cập nhật 20/2/2017, 07:02:38

 Công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của Phụ nữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Điều này được thể hiện qua nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành và triển khai rộng khắp từ trung ương đến các địa phương nhằm thay đổi nhận thức của toàn xã hội, tạo điều kiện cho người phụ nữ được học tập, lao động và sinh sống một cách bình đẳng.

Đối với tỉnh Gia Lai, thời gian qua, công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai khá tích cực và gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại đã tạo lực cản khiến công tác Bình đẳng giới chưa thực sự đạt được kết quả như mong muốn. Điều này đã đặt ra nhiệm vụ cấp thiết đòi hỏi các cấp, ngành, chính quyền các địa phương cần phải có những giải pháp tích cực hơn nữa.

Năm 2016 là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai cùng với cả nước thực hiện các mục tiêu Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2016- 2020. Theo đó, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vị về Bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là ở lĩnh vực chính trị khi công tác cán bộ nữ có những đổi thay tích cực. Cụ thể, tỷ lệ nữ tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV đạt trên 28,7%, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt từ 26,6% đến 28,7%. Đồng thời, tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng cũng được nâng cao. Công tác phối hợp liên ngành triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận trên lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm. Việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nữ CBCC,VC trong tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu với tỷ lệ nữ cán bộ CBCC,VC đạt 61,6%.

Tuy nhiên, công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp triển khai hoạt động. Trong đó, việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về Bình đẳng giới trên các lĩnh vực chưa cao, chưa đồng bộ và còn mang tính hình thức ở một số địa phương. Tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em vẫn đang diễn ra khá phổ biến, nhận thức và đời sống của một bộ phận không nhỏ phụ nữ vẫn còn thấp… Một trong những nguyên chính dẫn đến tình trạng này là sự quan tâm, nhận thức của một số cấp ngành vẫn chưa hiểu đúng về công tác Bình đẳng giới khi cho rằng đây là việc của phụ nữ.

Chị Lê Thị Thu Hương,  Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai cho biết: “Công tác bình đẳng giới không chỉ là công việc riêng của người phụ nữ, người phụ nữ chỉ là một phần thôi. Còn lại kể cả hệ thống chính trị cần phải tham gia vào nữa. Đối với góc độ gia đình thì phụ nữ cũng cần sự đồng thuận, hỗ trợ của cả người thân và gia đình, đặc biệt là của cả 1 tổ chức. Ví dụ như trong sinh hoạt ở cơ quan thì cần tạo điều kiện cho người phụ nữ vì người phụ nữ cần phải có thời gian sinh đẻ, chăm con… do đó người phụ nữ cần có sự hỗ trợ để hoàn thành được nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã phân công cho họ”.

Bà Rơ com Sa Duyên, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: “Để thay đổi nhận thức này thì điều đầu tiên là phải tuyên truyền, tập huấn cho các cấp, các ngành, nhất là đối với những người đứng đầu của cấp ủy Đảng và chính quyền để tiếp tục tham gia công tác này thì tôi nghĩ rằng trong thời gian tới sẽ khắc phục được hạn chế. Những năm tiếp theo, đối với vai trò là cơ quan tham mưu cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trước hết là chúng tôi cũng nhận định cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đó phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội. Thứ 2 là tăng cường công tác tập huấn để nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho các công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thứ 3, chúng tôi cũng rất chú trọng nghiên cứu là tiếp tục triển khai và xây dựng có hiệu quả về công tác quy hoạch cán bộ nữ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nữ”…

Cùng với đẩy mạnh kiện toàn hệ thống tổ chức các cấp, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh cũng cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác Bình đẳng giới. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Kpă Thuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh trong Hội nghị tổng kết công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ vừa được tổ chức. Với mục tiêu, phương hướng được xác định rõ hi vọng công tác này sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều kết quả quan trọng, góp phần giảm khoảng cách về giới trên các lĩnh vực./.

Ngô Thanh , Huy Toàn

Trả lời