Khi tiếng Anh là môn thi bắt buộc tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Cập nhật 17/2/2017, 15:02:58

So với 2 Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 và 2016, một trong những thay đổi đáng quan tâm của kỳ thi năm 2017 là môn  ngoại ngữ (thường là môn tiếng Anh) trở thành môn thi bắt buộc đối với tất cả thí sinh hệ giáo dục phổ thông. Với đặc thù của tỉnh Tây Nguyên và điều kiện học tập, trình độ tiếng Anh của không ít học sinh còn hạn chế nên đây thật sự là một trong những áp lực đối với những học sinh vốn không có nhiều thế mạnh về môn tiếng Anh. Vậy học sinh, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang ôn luyện môn thi bắt buộc này như thế nào nhằm góp phần giúp học sinh tránh bị điểm liệt?!, phóng sự sau sẽ phần nào trả lời cho câu hỏi trên.

Em Thăo –Lớp 12C2 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, xã ADơk, huyện Đak Đoa cho biết: “Môn này là môn em yêu thích nên em cũng không có sợ. Cuộc thi như vậy bắt buộc em phải học nhiều hơn, học sao cho hiệu quả nhất”.

Còn Em Phan Thị Thanh Thu-Lớp 12A1 Trường THPT Lê Hồng Phong, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa.

Thì cho biết: “Năm nay, khác với những năm trước là bắt buộc chúng em phải thi môn tiếng Anh nên chúng em cũng lo lắng là không biết mình có đáp ứng được môn tiếng Anh hay không?!”.

Tâm trạng hồ hởi hay lo lắng của các học sinh trên khi môn tiếng Anh trở thành 1 trong 3 môn thi bắt buộc của Kỳ thi THPT quốc gia 2017 cũng là tâm lý chung của không ít học sinh hệ giáo dục phổ thông tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay.

Năm nay, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy. Cùng với Toán, Văn, ngay từ đầu năm học, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức dạy phụ đạo môn tiếng Anh cho học sinh trên cơ sở phân loại trình độ tiếng Anh của mỗi em để có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng phù hợp. Tuy vậy, khi nền tảng, trình độ tiếng Anh của không ít học sinh còn hạn chế và chênh lệch thì việc ôn luyện cho các em cũng gặp một số khó khăn. Chính vì thế, một trong những đích đến mà nhiều thầy cô hướng tới là tập trung phụ đạo, ôn luyện kiến thức căn bản nhất để các em nắm vững và tránh bị điểm liệt. Theo công bố của Bộ Giáo dục&Đào tạo, bài thi môn Ngoại ngữ sẽ có 50 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút. Điểm liệt được quy định là 1,0 điểm.

Cô giáo Tưởng Thị Thùy Trinh-Giáo viên tiếng Anh, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, xã Adơk, huyện Đak Đoa cho biết: “Học sinh ở đây đa số là đồng bào nên các em không thể lựa chọn môn tiếng Anh được. Từ đầu năm, nhà trường đã có kế hoạch dạy phụ đạo môn tiếng Anh cho học sinh, ngoài ra bám sát học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng của học sinh”.

Cô giáo Hồ Thị Xuân Nhã-Giáo viên tiếng Anh Trường THPT Lê Hồng Phong, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa cho biết: “Việc các em bị mất kiến thức ở cấp dưới rất nhiều nên cũng khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức cấp 3 nên nhiều em cũng khá lo lắng khi chính thức thi môn tiếng Anh là môn thi bắt buộc. Đặc thù môn này thi theo hình thức trắc nghiệm nên cũng có một số thuận lợi, đối với giáo viên trong quá trình ôn tập, mình ôn tập cho các em những kiến thức cơ bản để không bị điểm liệt. Đặc thù của đề thi THPT quốc gia là có 20 câu hỏi đọc hiểu nó chiếm 40% trong đề thi và cái này là một trong những thách thức đối với các em cho nên bản thân giáo viên trong quá trình giảng dạy hướng dẫn cho các em những kỹ thuật, điểm mấu chốt để làm bài thi đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia môn tiếng Anh”.

Khi môn tiếng Anh trở thành môn thi bắt buộc đối với tất cả học sinh lớp 12 hệ giáo dục phổ thông trong khi đây là điểm yếu của không ít học sinh các trường ở vùng khó chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi của các em. Chính vì thế, bên cạnh sự cần thiết phải đổi mới việc dạy và học môn ngoại ngữ trong các nhà trường hiện nay thì mỗi học sinh cần có sự quan tâm đúng mức đối với việc học tập, trau dồi các kỹ năng tiếng Anh để tránh bị thiệt thòi trong thi cử cũng như thêm tự tin trong quá trình hội nhập./.

Thiên Thanh-Kim Châu – Đặng Trà

 

Trả lời