Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa Đông Xuân 2016-2017 của huyện Chư Prông đã được gieo xạ xong từ trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Đây là nét mới trong sản xuất vụ Đông Xuân năm nay ở huyện biên giới Chư Prông.

Nếu như những năm trước vào thời điểm này, đến với huyện biên giới Chư Prông, trên các cánh đồng một số diện tích lúa Đông Xuân chỉ mới được gieo xạ thì nay đã khác. Trên các thửa ruộng từ xã Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Mơr… bà con nông dân đang tấp nập thu hoạch trà lúa sớm và chăm sóc lúa Đông Xuân.
Thửa ruộng này của chị Trương Thị Đẩy ở thôn Cao Lạng, xã Ia Lâu còn độ mươi ngày nữa thì gặt được. Chị Đẩy cho biết: Tầm này năm ngoái, người dân trong thôn chỉ mới bắt đầu gieo xạ. Nhưng năm nay, thời tiết rất thuận cho gieo cấy lúa Xuân, cộng với việc được huyện và xã hướng dẫn phải gieo cấy sớm để tránh hạn hán vào cuối vụ nên hầu hết bà con trong thôn, trong xã đều xuống giống trước lịch thời vụ hơn 1 tháng.
Chị Trương Thị Đẩy, Thôn Cao Lạng, xã Ia Lâu, Chư Prông cho biết: “Vụ này gia đình gieo cấy 2 sào lúa Đông Xuân, vụ trước hạn hán nên không thu được nhiều, vụ này gieo cấy sớm nên lúa tốt, gia đình hy vọng sẽ có năng suất cao”.
Để đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất, ngay từ đầu vụ huyện đã tập trung kiểm tra hệ thống kênh mương, cống xả… và có biện pháp khắc phục, xử lý ngay nếu có hư hỏng xảy ra. Với khu vực bằng phẳng dễ làm thì huyện đảm bảo đủ nước 100% diện tích, còn với những khu vực cao, khó làm, huyện cũng đã có kế hoạch sử dụng máy bơm để triển khai. Nhờ vậy hầu hết diện tích lúa Đông Xuân đều đảm bảo đủ nước.
Anh Lê Thành Công, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu, Chư Prông cho biết: “Vụ Đông Xuân năm nay, xã Ia Lâu gieo cấy 255 ha lúa. Hiện nay, toàn bộ diện tích đã gieo cấy xong. Để đạt kết quả này, xã đã chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân các thôn, làng nhanh chóng khơi thông hệ thống kênh mương thủy lợi, bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân. Cán bộ nông nghiệp trực tiếp xuống với bà con để hướng dẫn cách làm đất, be bờ, dẫn nước tưới, gieo sạ…Nhờ vậy, đến nay 100% diện tích lúa của xã phát triển tốt và đang chuẩn bị cho thu hoạch”.
Theo Phòng NN&PTNT huyện: Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được 1.000 ha lúa Đông Xuân 2016-2017, đạt 115% KH. Để đạt được kết quả cao trong sản xuất, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân. Đồng thời huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo, đôn đốc bà con thực hiện. Hiện nay, hơn 200 ha trà lúa sớm của thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr đã thu hoạch xong và cho năng suất khá cao so với vụ đông xuân trước.
Ông Nguyễn Văn Gặp, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Rút kinh nghiệm vụ đông xuân trước, đặc biệt để chủ động phòng chống hạn vào cuối vụ, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương lịch gieo trồng vụ đông xuân này trước 1 tháng, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể và đứng đầu là ngành nông nghiệp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn bà con sản xuất cho kịp khung thời vụ đã đề ra. Do đó đến nay toàn huyện đã gieo cấy xong lúa đông xuân, nhiều nơi lúa đã được thu hoạch, đạt năng suất cao”.
Với cách làm mới cùng sự cố gắng của toàn bộ hệ thống chính trị cũng như người dân, hy vọng vụ Đông Xuân 2016 – 2017, huyện Chư Prông sẽ tiếp tục giành thắng lợi và có một vụ mùa bội thu./.
Quốc Anh,Minh Trí