Không chỉ thành công trong vận động sức dân tham gia hoàn tất chương trình xây dựng nông thôn mới, bằng cách làm hợp lòng dân, xã IaKrêl, huyện Đức Cơ còn nhận được sự đồng tình của đông đảo nhân dân trong những chủ trương sau khi đã đạt chuẩn chương trình mục tiêu. Công trình đường điện thắp sáng công cộng mới được hoàn tất trên địa bàn xã là một bằng chứng cụ thể.

Xã Ia Krêl là một trong 2 xã đầu tiên của huyện Đức Cơ hoàn thành 19/19 tiêu chí để “cán đích” nông thôn mới năm 2015. Một điều dễ nhận thấy, kể từ khi trở thành xã nông thôn mới, diện mạo địa phương đã có những thay đổi tích cực: Các tuyến đường liên thôn, liên xã được đổ bê tông, giúp người dân đi lại thuận lợi, nhiều công trình phúc lợi được xây mới khang trang, sạch đẹp, đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện. Thành công này, có sự đóng góp, ủng hộ không nhỏ từ phía người dân. Vì thế, ngay cả khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chủ trương xây dựng đường điện thắp sáng ven trục lộ được Đảng ủy, chính quyền xã triển khai đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân.
Ông Siu Luynh, Chủ tịch UBND xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi nhận thấy việc có một đường điện thắp sáng chạy dọc ven đường chính cũng như các thôn, làng sẽ tạo điểm nhấn tích cực để giảm tình trạng trộm cắp, mất an ninh trật tự, cũng như cải thiện đời sống của bà con. Vì thế, mặc dù còn nhiều khó khăn, không có sự hỗ trợ của nhà nước, chúng tôi vẫn vận động nhân dân thực hiện công trình. Chỉ trong vòng 6 tháng thì việc đóng góp cũng như nắp đặt đường điện, bóng đèn thắp sáng đã được đưa vào sử dụng”.
Với mức đóng góp mỗi hộ dân bình quân 450 ngàn đồng, chỉ trong thời gian ngắn, xã đã huy động được số tiền 355 triệu đồng, hoàn tất công trình đường điện có chiều dài 5km chạy qua địa bàn 5 thôn, làng trên địa bàn xã, với 474 bóng điện, cột điện. Từ khi có điện thắp sáng nơi công cộng, các vụ việc như trộm cắp, mất an ninh, trật tự vùng nông thôn có chiều hướng giảm thiểu, đời sống văn hóa mới ở các khu dân cư ngày càng được khởi sắc.
Ông Nguyễn Tiến Sơn, Bí thư Chi bộ làng Krê, xã Ia Krê, Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Việc vận động người dân ở làng tham gia xây dựng đường điện cũng vất vả, vì địa bàn là làng đầu tiên thực hiện chủ trương này. Đời sống của bà con cũng còn khó khăn nữa. Tôi cũng tuyên truyền, vận động hộ có ít đóng ít có nhiều đóng nhiều…nay có đường điện thắp sáng ai cũng vui mừng”.
Bà Lê Thị Đào, thôn Ia Lâm, xã Ia Krê, Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Người dân khu tôi ở đây khi có chủ trương ai cũng nhiệt tình hưởng ứng. Việc đóng góp ai cũng tự nguyện hết. Bây giờ có điện thắp sáng rồi, ai cũng vui mừng. Tối đến nhà nhà đều sáng từ ngoài ngõ vào nhà”.
Đảng ủy, chính quyền xã Ia Krêl xác định, việc đạt được các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã khó, việc giữ vững các tiêu chí còn khó hơn nếu không có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, và đặc biệt của mỗi người dân. Những công trình được xây dựng bằng chính sức dân như trên sẽ góp phần quan trọng vào việc giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, cũng như khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện một chủ trương lớn của cả nước./.
Minh Lý, K’Tuối