Công tác khôi phục, phát triển rừng ở huyện Kông Chro

Cập nhật 09/2/2017, 08:02:01

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Kông Chro đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, phôi phục và phát triển rừng bền vững, qua đó còn góp phần tích cực vào việc tạo công ăn việc làm cho lao động tại chỗ và xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên diện tích rừng ở huyện Kông Chro đã giảm qua từng năm. Để khôi phục và phát triển rừng, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã tăng cường công tác chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp như làm tốt công tác quy hoạch, kiểm kê, phân loại đất lâm nghiệp và đất rừng; triển khai nghiêm túc kế hoạch trồng rừng tỉnh giao, nhất là kiên quyết thu hồi những diện tích đất lâm nghiệp và đất rừng bị lấn chiếm để trồng lại rừng… Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Kông Chro những năm gần đây triển khai công tác trồng rừng đạt kế hoạch đề ra, không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế để duy trì, phát triển đơn vị mà còn tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng trăm lao động, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã: Sơ Ró, Đăk Sông, Đăk Pling, Kông Yang thông qua chính sách giao khoán trồng, chăm sóc rừng. Hiện Công ty đang quản lý hơn 21.722 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có gần 2.000 ha rừng trồng.

Ông Đinh Chinh- làng H Ya, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro cho biết:  “Cùng với sản xuất nông nghiệp, gia đình mình cũng như nhiều gia đình khác trong làng được Công ty  lâm nghiệp Kông Chro giao khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, đã giải quyết được tình trạng lao động nhàn rỗi, có thêm nguồn thu nhập, cải thiện đời sống”.

Các ngành hữu quan của huyện Kông Chro như Hạt Kiểm lâm huyện không chỉ tích cực tham mưu cho huyện triển khai hiệu quả công tác trồng rừng mà còn xử lý kịp thời các vụ việc xâm hại rừng, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép nên số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể.

Ông Vương Đình Nghiêm- Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro cho biết: “Hạt Kiểm lâm huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn rà soát lại quỹ đất để trồng rừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hạt phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; phối hợp với các lực lượng như quân sự, công an và các chủ rừng triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng, ngăn chặn các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ trái phép”.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện nên nhiều khu rừng trên địa bàn huyện Kông Chro đã và đang được khôi phục, phát triển. Hiện toàn huyện có hơn 122.070 ha rừng và đất lâm nghiệp, độ che phủ đạt hơn 54%. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2017-2020, huyện Kông Chro sẽ trồng 1.333ha rừng. Dù gặp không ít khó khăn và thách thức, nhất là nguồn lực còn hạn chế nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc lãnh đạo tổ chức triển khai hiệu quả hơn công tác khôi phục và phát triển rừng bền vững ở địa phương trong thời gian tới./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời