Hiệu quả từ mô hình phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em

Cập nhật 06/2/2017, 08:02:55

Phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước  ở trẻ em tuy  không mới nhưng luôn là vấn đề “nóng” được toàn xã hội quan tâm, nhất là trong thời gian gần đây khi trên cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em với những hậu quả đau lòng.

Thực tế này cho thấy công tác giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở các trường học. Để thực hiện tốt vấn đề này, thời gian qua Trường THCS Bùi Thị Xuân, Tp Pleiku đã có một cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực thông qua mô hình phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước.

Một buổi hoạt động giáo dục kỹ năng về sơ cấp cứu tai nạn thương tích, đuối nước của Trường THCS Bùi Thị Xuân, Tp Pleiku. Các em học sinh được nhân viên y tế nhà trường hướng dẫn thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân bị thương do tai nạn như gãy tay, gãy chân, băng bó vết thương… đặc biệt là kỹ năng cấp cứu cho nạn nhân bị rắn cắn, bị đuối nước. Đây là hoạt động được nhà trường duy trì thực hiện trong nhiều năm học qua. Cùng với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong các buổi sinh hoạt chào cờ, lồng ghép trong các tiết sinh học, thể dục… các em học sinh được trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sẵn sàng giúp đỡ các trường hợp tai nạn bất ngờ có thể xảy ra.

Em Bùi Đức Mạnh,   Lớp 7/2, Trường THCS Bùi Thị Xuân, TP Pleiku cho biết: “Ở trường thầy cô giảng rất dễ hiểu. Em cảm thấy rất thích thú khi được tham gia những hoạt động như thế này. Em học được rất nhiều kỹ năng như phòng chống rắn cắn, đuối nước, sơ cứu nạn nhân bị ngộ độc thức ăn”.

Em Trần Thị Đức Hạnh,  Lớp 9/2, Trường THCS Bùi Thị Xuân, TP Pleiku nói: “Từ khi em vào lớp 6 thì trường đã tổ chức hoạt động này rất thường xuyên và em cũng rất hào hứng tham gia cùng với các bạn. Khi được tham gia vào những hoạt động bổ ích này em cảm thấy rất hào hứng và rất vui vì giúp em tăng thêm được nguồn kiến thức cho mình và được giao lưu với bạn bè và biết thêm nhiều kỹ năng để áp dụng cho cuộc sống của mình”.

   Với đặc thù của một trường vùng ven thành phố, các em học sinh đều phải đi học bằng xe đạp với chặng đường khá xa cộng với khu vực trường học, khu dân cư có nhiều hố, ao nước do người dân đào để tưới cà phê… Tất cả điều này khiến tỷ lệ tai nạn thương tích ở các em học sinh càng cao và trên thực tế đã xảy ra không ít tai nạn đáng tiếc, đặc biệt là về đuối nước. Do đó, việc trang bị kiến thức và kỹ năng của nhà trường lại càng mang ý nghĩa cần thiết hơn bao giờ hết. Từ khi thực hiện mô hình này đến nay, tình trạng bị tai nạn thương tích, đuối nước của học sinh nhà trường được hạn chế đáng kể. Các em học sinh ngày càng biết tự bảo vệ mình và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, người xung quanh nếu không may xảy ra tai nạn.

Cô Đào Thị Hoài Thơ,  GV Tổng phụ trách Đội Trường THCS Bùi Thị Xuân, Tp Pleiku cho biết: “Thông qua những hoạt động này giúp học sinh có những kỹ năng sơ cấp cứu nhanh, chính xác để trước khi đưa nạn nhân đến cơ sở y tế nhằm giảm tối thiểu hiện tượng thương vong. Tôi thấy thông qua những hoạt động này học sinh trường tôi tham gia khá tích cực, hào hứng, các em vừa được học, vừa được chơi vừa có những kỹ năng bổ ích để tham gia các hoạt động xã hội, từ đó các em cũng tự tin hơn, các em sống có trách nhiệm hơn với chính mình và người khác”.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, hàng năm, Trường THCS Bùi Thị Xuân đều tổ chức hội thi kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn thương tích với nhiều nội dung thiết thực, bổ ích thu hút sự tham gia tích cực của học sinh. Đặc biệt, hiện nay các em học sinh đang tích cực học tập, rèn luyện để chuẩn bị cho hội thi trong năm học này sẽ được nhà trường tổ chức vào tháng 3/2017. Với hiệu quả thiết thực mang lại, mô hình về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước của Trường THCS Bùi Thị Xuân được Thành đoàn Pleiku khen thưởng và đánh giá cao. Rõ ràng đây là mô hình hay, có ý nghĩa thiết thực cần được nhân rộng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn./.

Ngô Thanh, Minh Trí

Trả lời