Nhằm đảm bảo chăm sóc tốt vụ Đông Xuân 2016-2017 trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, huyện Chư Pưh đã triển khai nhiều giải pháp chăm sóc cây trồng, đặc biệt là đảm bảo nguồn nước tưới.

Chư Đôn là xã có nhiều diện tích lúa Đông xuân thường xuyên bị hạn của huyện Chư Pưh, thế nhưng năm nay các cánh đồng lúa của xã nước đang ngập tràn chân ruộng . Sở dĩ có hiện tượng này là do năm 2016 mưa kết thúc muộn nên nguồn nước tại sông, hồ đập thủy lợi của huyện đã giữ ở mức cao .
Anh Siu Gơn, Thôn Pleithơga B, xã Chư Đôn, huyện Chư Pưh cho biết: “Năm nay tôi còn trồng thêm được 4 sào lúa, lúa rất tốt vì có nước nhiều. Bà con rất vui vì không giống như năm ngoái không có nước”.
Mặc dù nguồn nước tưới đang đảm bảo cho sản xuất, song huyện Chư Pưh đã khuyến cáo bà con nông dân không được chủ quan, mà phải thường xuyên thăm đồng, khơi thông cống rãnh, phát hiện và xử lý kịp thời những nơi có thể xảy ra thiếu nước cục bộ hoặc phát sinh sâu bệnh hại. Đồng thời huyện cũng đã xây dựng kế hoạch tưới, lịch tưới cụ thể cho từng cánh đồng, điều tiết nguồn nước tưới hợp lý cho từng loại cây trồng, tránh để xảy ra tình trạng tranh chấp nguồn nước tưới giữa các loại cây trồng… nhất là trong dịp tết Nguyên Đán.
Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh cho biết: “Hiện nay cây lúa đang đẻ nhánh, nguồn nước tới đầy đủ , dịp nghỉ tết nguyên Đán cũng là cao điểm tới cho cây cà phê, hồ tiêu giai đoạn này quyết định đến tỷ lệ nở hoa và đậu quả, quyết định đến năng suất sản lượng cây trồng, bà con phải chú trọng”.
Với việc chủ động triển khai các giải pháp chăm sóc cây trồng trước trong và sau Tết Nguyên Đán như trên, huyện Chư Pưh đang phấn đấu đảm bảo sản xuất an toàn, thành công vụ Đông xuân 2016- 2017.
Mai Loan, Phan Nguyên