Những mùa Xuân có Đảng luôn đem lại cho chúng ta cảm nhận về cuộc sống ngày một ấm no và hạnh phúc. Mùa Xuân có Đảng là mùa Xuân của dân tộc vì Đảng đã mang đến mùa Xuân hạnh phúc cho dân, cho nước. Trong không khí cả nước hân hoan đón mừng Xuân mới và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017), chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về niềm tin sắc son với Đảng và khí thế thi đua của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Gia Lai với quyết tâm tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo.

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm với cây cối đâm chồi nẩy lộc, trăm hoa đua nở, thiên nhiên, con người tràn đầy sức sống mới. Và cũng từ mùa Xuân, Đảng ta đã sinh thành, Xuân này Đảng tròn 87 tuổi. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định rõ bổn phận và trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của dân tộc, của đất nước. Từng bước củng cố, xây dựng và phát triển, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới. Được sống trong hòa bình, độc lập tự do, quốc thái dân an với cuộc sống ngày càng sung túc và đủ đầy, mỗi người con sống trên dãy đất hình chữ S càng thấm thía và biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của Đảng đã soi đường dẫn lối, mở ra những con đường sáng để chúng ta có những mùa xuân ấm no và tươi đẹp.
Ông Đinh Chối- thị trấn huyện Kông Chro nhận xét: “Nhân dân trước đây rất đói khổ, lạc hậu. Nhờ có Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ bảo cách làm ăn mà cuộc sống của bà con nay đã cải thiện và nâng cao. Nhân dân rất tin tưởng Đảng, Nhà nước”.
Là một Đảng chân chính, khoa học và cách mạng, Đảng ta luôn đặt lợi ích của nhân dân và của dân tộc lên trên hết; ở giai đoạn cách mạng nào, nhất là trong những lúc khó khăn, “ngàn cân treo sợi tóc”, Đảng ta cũng luôn thể hiện là đội tiên phong dày dạn kinh nghiệm, có trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn cầu thị, đổi mới để không ngừng tiến bộ và phát triển. Nhiều chỉ thị, nghị quyết đã được ban hành nhằm xây dựng, chỉnh đốn để Đảng ngày càng mạnh hơn, làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt là việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tiếp đến là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Ông Ngô Thành- Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nói: “Cán bộ, đảng viên và nhân dân rất phấn khởi vì có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ta đã nhận diện rõ các biểu hiện về sự suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ và đề ra các biện pháp khắc phục, xử lý. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; xử lý những cán bộ có biểu hiện tiêu cực, chưa làm tròn trách nhiệm của mình đối với nhân dân”.
Từ nghị quyết đến thực tiễn, Đảng ta đang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, làm tròn trách nhiệm với nhân dân, đất nước; đồng thời kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên có những biểu hiện tiêu cực, sai phạm, tham nhũng, khẳng định công việc này “không có vùng cấm”. Việc xử lý sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh- nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và ông Vũ Huy Hoàng- nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta trong việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật, làm trong sạch đội ngũ của Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất hoan nghênh.
Ông Hà Quân- Phó Chủ tịch Hội CCB T.p Pleiku cho biết: “Những vụ việc sai phạm gần đây Đảng ta đưa ra xử lý liên quan đến những cán bộ có chức, có quyền được cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ. Mong Đảng ta kiên quyết hơn nữa trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.
Cách mạng Việt Nam trong 87 năm qua đã giành được những thắng lợi vô cùng to lớn. Đó là kết quả của bản lĩnh, trí tuệ và sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta trong việc vận dụng đúng đắn và sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam trong mỗi thời kỳ cụ thể. Giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Đảng, trong suốt chặng đường 71 năm kể từ ngày thành lập (10/12/1945), dù phải đương đầu với biết bao gian nan thử thách, nhưng Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo nhân dân trong tỉnh đứng lên giành những thắng lợi quan trọng trong công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giải phóng quê hương, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng cải thiện và nâng cao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm của mình đối với nhân dân; nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh luôn sâu sát với cơ sở, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, đã tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà.
Anh Ben, xã Đăk Sơ Mei, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Được các đồng chí lãnh đạo tỉnh về thăm, động viên, chia sẻ khó khăn, bà con rất phấn khởi và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu phát triển sản xuất để cuộc sống cải thiện, nâng cao”.
Trước yêu cầu thực tiễn giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo. Trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ tỉnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhằm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh./.
Hà Đức, R’Piên